Jennifer Lopez chia sẻ quan điểm dạy con về tình yêu

Nguyễn Lê Hải Hà

(Dân trí) - Vừa qua, giọng ca Marry Me đã có dịp chia sẻ với tờ People quan điểm dạy con về tình yêu.

Jennifer Lopez chia sẻ quan điểm dạy con về tình yêu - 1

Jennifer Lopez cùng hai con trong chương trình truyền hình The Ellen Show (Ảnh: Michael Rozman/Warner Bros).

Dù biết rằng còn phải dạy thêm nhiều điều về tình yêu và cuộc sống cho cặp song sinh 13 tuổi Max và Emme, nhưng nữ ca sĩ hy vọng các con đã tích lũy được nhiều giá trị trong suốt quá trình trưởng thành của mình.

"Tôi luôn cố gắng cho con thấy mình yêu con nhiều bao nhiêu và dạy con tầm quan trọng của việc yêu thương bản thân", Lopez bộc bạch.

"Tôi dạy con những điều nhỏ nhặt nhưng quan trọng. Ví dụ, con cần nghĩ tích cực vì suy nghĩ làm nên cuộc sống. Con xứng đáng được đối xử tốt và không là nạn nhân của bất kì ai. Những điều tôi dạy giúp con có các mối quan hệ bạn bè lành mạnh và hữu ích cho chuyện tình cảm của bọn trẻ sau này", nữ ca sĩ chia sẻ.

Lopez vừa tái hợp với người tình Ben Affleck sau 18 năm chia tay. Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc yêu bản thân và cảm giác bình yên trước khi bước vào một mối quan hệ mới: "Tôi muốn bọn trẻ hiểu một điều gần đây mình mới nhận ra: Nếu con có thể tự thu xếp ổn thỏa mọi thứ khi chỉ có một mình, thì con thực sự có thể có một tình yêu đẹp. Nhưng trước khi đến được giai đoạn đó, có lẽ con sẽ gặp khó khăn trong hành trình tìm kiếm bình yên cho tâm hồn mình".

Khó khăn sẽ mang lại cho con những bài học quý báu về cuộc sống. Để vượt qua khó khăn, con cần tình yêu làm kim chỉ nam. "Tôi luôn thật sự tin tưởng rằng tình yêu là quy tắc tối thượng giúp chinh phục mọi thứ - từ công việc, con cái, cho đến các mối quan hệ. Điều quan trọng là chúng ta phải biết yêu thương, mở rộng lòng mình và đón nhận. Tôi không đề cao cái tôi của bản thân mà chú trọng đón nhận những điều tốt đẹp, nhìn vào những mặt tích cực. Một mối quan hệ lành mạnh sẽ có lợi cho cả hai chiều", nữ ca sĩ chia sẻ.

Nuôi dạy con trẻ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nữ ca sĩ bộc bạch: "Ai rồi cũng phải lớn và con cái sẽ dần phải trưởng thành. Bạn không thể mãi ôm con vào lòng và an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn. Con cần sải bước ra ngoài thế giới, làm chủ cuộc đời của mình và việc của cha mẹ là cố gắng bắt kịp sự trưởng thành ấy".

"Đó là hành trình của con và cũng là chặng đường mới của cha mẹ. Nhìn con trưởng thành là niềm vui đối với tôi", giọng ca Marry Me kết lời.

Theo people.com