Indonesia: Nỗ lực chống gian lận thi cử nhưng rò rỉ đáp án vẫn xảy ra

(Dân trí) - Mặc dù kỳ thi quốc gia năm 2015 đánh dấu cột mốc quan trọng đối với ngành giáo dục Indonesia khi một hệ thống thi cử mới được áp dụng, điều này đã làm giảm đôi chút tỷ lệ gian lận trong thi cử vốn rất cao ở đất nước này.

Indonesia: Gian lận thi cử và rao bán đáp án ngày càng phức tạp

Ông Retno Listyarti, Tổng thư ký Hiệp hội Giáo viên Indonesia (FSGI) mới đây phát biểu trong một buổi họp báo ở Jakarta rằng: “Gian lận trong thi cử và hiện tượng rò rỉ đề thi vẫn xảy ra, mặc dù số lượng có giảm trong năm nay”.

Trong năm 2011, FSGI được báo cáo về 102 vụ việc gian lận, năm 2012 tăng lên đến 317 vụ và đỉnh điểm là năm 2013 với 1035 vụ.

Nhờ những nỗ lực chống gian lận mà năm 2014 số vụ việc giảm còn 3014 và mới chỉ có 91 vụ tính đến thời điểm này trong năm 2015.

Dù đã đổi hình thức thi nhưng FSGI vẫn nhận được tố cáo về những giao dịch bất chính xoay quanh kỳ thi Đại học hai ngày trước khi kỳ thi này diễn ra vào thứ 2 vừa rồi.

Cụ thể là, ở miền Đông Java, hai tỉnh Mojokerto và Lamongan, đáp án cho bài thi được rao bán vào khoảng 14 triệu Rp (tiền tệ chính thức của Indonesia) tương đương 1400 đô la Mỹ, nhiều nhóm học sinh còn góp tiền để mua đáp án, mỗi em khoảng 50,000 Rp. Trong khi đó, ở Thủ đô Jakarta, mỗi học sinh phải góp vào khoảng 50,000 Rp đến 100,000 Rp và giá cho đáp án dao động từ 14 triệu Rp đến 21 triệu Rp.

Trong kỳ thi đại học, nhiều giáo viên phát hiện ra thí sinh mang “phao” chứa đáp án, tuy nhiên phần lớn trong số đó không hề chính xác.

Nhiều thí sinh cũng tố cáo lên FSGI rằng đề thi đại học năm 2015 bị rò rỉ ở khắp mọi nơi. Có 30 gói đề được upload lên Google Drive bởi một công ty in ấn vào thứ 7. Tuy nhiên phải đến thứ 2 tuần sau đó Bộ Giáo dục mới liên hệ với Google yêu cầu chặn ngay file tài liệu này, và đã có rất nhiều người kịp download một bản về máy.

Mặc dù gói tài liệu này chỉ chiếm khoảng 0.25% lượng đề, ảnh hưởng của vụ rò rỉ này cũng có thể sẽ rất nghiêm trọng. Nhiều thí sinh có thể được hưởng lợi từ việc biết trước đề.

Hiện tại, vụ việc đang được xử lý bởi phòng điều tra Cảnh sát Quốc gia Indonesia.

Thùy Linh Hà (theo AsiaOne )