Nghệ An:

Huyện Hưng Nguyên có gần 15.000 gia đình hiếu học

(Dân trí) - 5 năm qua, Hội khuyến học huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã đạt được gần 15.000 gia đình hiếu học và giúp cho phong trào khuyến học huyện từ chi hội tới huyện hội phát triển không ngừng.

Ngày 9/11, Hội khuyến học huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) tổ chức Đại hội biểu dương gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học và cộng đồng khuyến học lần thứ 3. ĐH có 180 đại biểu chính thức đại diện cho hàng ngàn hội viên khuyến học trên địa bàn huyện.

Trong 5 năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài ở Hưng Nguyên phát triển mạnh mẽ và nhận được sự quan tâm từ mỗi gia đình, dòng họ và sự chăm lo của toàn xã hội. Đến nay, toàn huyện có 14.765 gia đình hiếu học; 514 dòng họ hiếu học và 194 cộng đồn khuyến học. Ở các gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị đều có quỹ khuyến học và các hoạt động động viên khuyến khích con em vươn lên trong học tập.

Tặng Giấy khen cho các Gia đình hiếu học tiêu biểu.
Tặng Giấy khen cho các Gia đình hiếu học tiêu biểu.

Từ năm 2007 đến nay, các cấp Hội khuyến học đã chi gần 3,2 tỷ đồng khen thưởng cho giáo viên, học sinh, sinh viên đạt kết quả cao trong giảng dạy, học tập và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Nhờ đó, số học sinh giỏi không ngừng gia tăng. Chỉ tính từ năm 2009 đến nay, toàn huyện có 25 em học sinh giỏi quốc gia, 235 học sinh giỏi tỉnh; 1.835 học sinh giỏi huyện và gần 3.000 em đậu vào các trường ĐH, CĐ.

Đại hội đã biểu dương 23 gia đình hiếu học, 23 dòng họ hiếu học, 23 cộng đồng khuyến học tiêu biểu; bầu 5 đại biểu đi dự đại hội biểu dương 3 phong trào khuyến học cấp tỉnh. Dịp này, TW Hội Khuyến học Việt Nam đã trao kỷ niệm chương cho 4 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác khuyến học.

Nguyễn Duy