Họp phụ huynh khác lạ: Bố mẹ nhận được nhiều hơn điểm số

(Dân trí) - Khác xa những buổi họp phụ huynh căng thẳng, nhiều áp lực điểm số, thành tích; buổi họp phụ huynh có 1-0-2 tại THPT FPT Hà Nội khiến cộng đồng mạng trầm trồ, đòi nhân rộng ở nhiều trường.

Khâu đón tiếp có 1-0-2

Ngay từ sớm, đội ngũ học sinh THPT FPT Hà Nội đã có mặt tại sảnh giảng đường, mang theo biển tên lớp để phụ huynh dễ nhận biết. Các bạn nhanh nhẹn phân luồng, chỉ dẫn bố mẹ lên các phòng tương ứng.

Không chỉ có biển lớp, các bạn học sinh còn cầm trên tay những tấm fomex mang khẩu hiệu đáng yêu. Biết bao tâm tình được học sinh thông minh lồng ghép trong những chiếc hashtag cầm tay: “Bố mẹ đi họp đừng căng thẳng nhé”; “Tâm trạng hôm nay quyết định Tết này” “Điểm to không bằng tự lo cuộc sống”; “Kỳ này con mới chỉ nháp thôi”… khiến phụ huynh phì cười về độ “bá đạo” của những cô cậu nhất quỷ nhì ma.

Họp phụ huynh khác lạ: Bố mẹ nhận được nhiều hơn điểm số - 1

Chị Lê Thị Thanh Xuân chia sẻ: “Ngày xưa đi họp cứ đến cổng trường là thấy không khí căng thẳng rồi. Bây giờ đi họp cho cu cậu mọi thứ nhẹ như không, các con học căng thẳng và chịu đủ áp lực mà không nói cho ai được nên chắc khéo léo “nhắc nhẹ” bố mẹ khi đi họp đây. Nhìn các phụ huynh khác nô nức chụp ảnh vui vẻ mình thấy ước sao ai cũng đừng cố đặt nặng điểm số.”

Công nghệ 4.0 “đổi gió” cuộc họp

Tại một góc phòng học của 10A5, cô và trò đã chuẩn bị một khu vực trưng bày ảnh của tất cả các thành viên trong lớp, mỗi ảnh chân dung có kèm một mã QR code. Khi bố mẹ dùng điện thoại quét QR code trên ảnh của con mình, sẽ hiện ra một đoạn clip do chính bạn học sinh đó tự sản xuất.

Họp phụ huynh khác lạ: Bố mẹ nhận được nhiều hơn điểm số - 2

"Đây không chỉ là video đơn thuần mà còn là món quà mà bọn em dành tặng cho bố mẹ sau một kỳ học nội trú tại THPT FPT. Em muốn chia sẻ với bố mẹ về những gì em đã trải qua, sự thay đổi của bản thân mình. Bên cạnh đó, những lời yêu thương mà đôi khi rất ngại nói trực tiếp, em đã gói gọn hết trong video" - Diễm Quỳnh (học sinh 10A5) chia sẻ.

Các thầy cô khác cũng áp dụng nhiều trò chơi tương tác như “Ai là triệu phú”, “Kahoot”; “Đọc tính cách đoán tên”… để giúp phụ huynh hiểu thêm về tính cách, kết quả học tập của con cái, tóm tắt những hoạt động của lớp trong một học kỳ, tạo nên không khí sôi nổi, cởi mở.

Màn hoán đổi ngoạn mục: Học sinh thay cô giáo tổng kết học kỳ

Tại nhiều lớp, thay vì giáo viên chủ nhiệm, học sinh là người báo cáo tổng kết trước phụ huynh về những hoạt động và kết quả của lớp trong học kỳ 1.

Trường Lâm, học sinh 11A9 chia sẻ: “Chúng em tự tổng kết lại hoạt động học tập và sinh hoạt lại thành slide và thuyết trình trước mặt bố mẹ. Chính chúng em là những người trải qua những điều này nên khi được tự mình nói ra, chúng em rất hào hứng, đồng thời cảm thấy trách nhiệm hơn. Bố mẹ cũng có cái nhìn khách quan, chân thực hơn thay vì phải qua trung gian là cô giáo kể lại.”

Họp phụ huynh khác lạ: Bố mẹ nhận được nhiều hơn điểm số - 3

Không nộp tiền, chỉ quyên tiền

Các buổi họp phụ huynh tại THPT FPT sẽ không thu các khoản đóng góp, quỹ lớp… Phụ huynh đi họp với tâm lý thoải mải. Trong khuôn khổ cuộc họp, các thành viên của CLB thiện nguyện IDo đã tự chuẩn bị một gian hàng đồ ăn nhẹ ngay tại sảnh Gamma tầng 1 và tầng 3 bán hàng gây quỹ cho dự án “Tết Từ Tâm”, đem Tết ấm đến với những mảnh đời khó khăn.

Đó là những hộp bánh ngọt cho những bố mẹ lên trường chưa kịp ăn sáng, hay những cốc trà, cafe phục vụ các bác phụ huynh và giáo viên giữa ca họp, là chiếc thùng quyên góp đón nhận sự ủng hộ của các bậc phụ huynh hảo tâm.

Họp phụ huynh khác lạ: Bố mẹ nhận được nhiều hơn điểm số - 4

Triển lãm cảm xúc - Khám phá mảnh ghép tâm hồn của những cô cậu tuổi 15

Những câu chuyện trong triển lãm “Dare To Change” đã khiến các bậc phụ huynh không khỏi nghẹn ngào, xúc động… Đâu đó có cả những nụ cười, chút ngạc nhiên vì không ngờ những học sinh lớp 10 có thể có những suy nghĩ sâu sắc hay đã từng phải trải qua những tình huống khó khăn như vậy.

Là triển lãm kết thúc môn học “Nhận thức bản thân”, “Sức khoẻ và giá trị sống” (thuộc chương trình phát triển cá nhân PDP), mỗi bạn học sinh sẽ viết lên những câu chuyện bản thân trưởng thành và thay đổi ra sao khi bắt đầu vào cấp 3. Những bất đồng với bố mẹ tuổi dậy thì, câu chuyện tự lập khi xa gia đình, những tình cảm mong manh đầu đời, nỗ lực thay đổi bản thân… tất cả đều được khắc hoạ đầy chân thực dưới góc nhìn của những bạn học sinh.

Họp phụ huynh khác lạ: Bố mẹ nhận được nhiều hơn điểm số - 5

Không chỉ tổng kết kết quả học tập, buổi họp phụ huynh tại THPT FPT Hà Nội còn là dịp để học sinh FSchool tự tổ chức các hoạt động, thể hiện những kỹ năng mềm đã được rèn giũa sau 1 học kỳ, đem đến những bất ngờ cho bố mẹ.

Qua đây các bậc phụ huynh cũng thấu hiểu những cảm xúc, lắng nghe tâm sự của con, hiểu cách các con đang sống và học nội trú. Thực sự gắn kết giữa bố mẹ - con cái - nhà trường, giúp bố mẹ ghi nhận rõ sự phát triển toàn diện của con cả về học lực, kỹ năng, cảm xúc… đó mới là đích đến thực sự của buổi họp phụ huynh.

Tìm hiểu thêm về Trường THPT FPT Hà Nội - Môi trường nội trú giúp con “Tự lập để trưởng thành” TẠI ĐÂY.