Họp mặt cựu học sinh Quốc học Huế tại Hà Nội và ra mắt bộ sách “Quốc học Huế Xưa và Nay”

Ngày 11/8/2013, tại Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, Hội Cựu Học sinh Quốc học Huế đã họp mặt ra mắt bộ sách “Quốc học Huế Xưa và Nay”.

GS Nguyễn Lân Dũng thay mặt gia đình GS Nguyễn Lân, chị Nguyễn Thị Trầm thay mặt gia đình GS Nguyễn Vỹ, Nhà giáo Lê Khắc Chân Như cùng đại diện các gia đình nhà thơ Huy Cận, nhạc sĩ Trần Hoàn đã đến dự và nhận sách tặng. Nhà báo Phạm Huy Hoàn, tổng biên tập báo Dân trí và Khuyến học, Giáo sư Nguyễn Bửu Triều, Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Nhật Minh, Nhà giáo Phan Thanh Ty Ty, 93 tuổi, ông Đặng Văn Việt người kéo cờ đỏ sao vàng lên cột cờ ở trước Ngọ Môn ngày 21/8/1945 cùng nhiều anh chị cựu học sinh Quốc học Đồng Khánh Huế đã dự họp. 

Nhà báo Phan Khắc Lãm, Trưởng ban liên lạc toàn quốc cựu học sinh trường Quốc học Huế đã bày tỏ niềm vui khi Ban liên lạc đã duy trì các hoạt động tình nghĩa và phong phú qua 30 năm kể từ khi thành lập năm 1983. Thay mặt Ban biên tập, nhà thơ Trần Phương Trà giới thiệu đôi nét về bộ sách “Quốc học Huế xưa và nay” do Trần Phương Trà chủ biên cùng các nhà báo, nhà văn Nguyễn Khắc Mai, Nguyễn Xuân Hoa, Phạm Khắc Lãm, Tần Hoài Dạ Vũ, Trần Hữu Lục biên soạn. Cuốn sách được Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin ấn hành quý 2 năm 2013 gồm 1612 trang có 24 trang ảnh màu, 2 tập, 850 mục với tiểu sử và hình ảnh thầy trò cũ, hơn 100 cặp vợ chồng Quốc học – Đồng Khánh Huế, 100 thầy trò cũ Quốc học Huế đã và đang định cư ở nước ngoài, 1460 ảnh, 133 bài viết, hồi ký, 155 bài thơ, bản nhạc, 15 bức tranh, tượng, ảnh, 40 bìa sách, đặc san cùng nhiều bút tích, bản sao học bạ, giấy giá thú, lệnh bắt, trang báo, sơ đồ…

Nhiều cựu học sinh Quốc học và Đồng Khánh như Nguyễn Khắc Mai, Nhà văn Nguyệt Tú, GS, Bác sĩ, Đại tá Nguyễn Phước Ngọc Toản… đã chúc mừng Hội Cựu Học sinh Quốc học Huế có được một công trình quý báu.
 
Một số anh chị Quốc học Đồng Khánh đã có mặt trong tấm ảnh:

Một số anh chị Quốc học Đồng Khánh đã có mặt trong tấm ảnh:

Từ trái sang phải hàng đầu: Nhà báo Phạm Phú Bằng, Nhà giáo Nguyễn Đức Nga, GS. Võ Như Cầu, Nguyễn Thị Thanh Thanh (thay mặt Ban liên lạc cựu nữ sinh Đồng Khánh Huế), nhà báo Huỳnh Huy Phượng, nhà giáo Trương Thị Thu Cúc (Vợ nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Bàng), nhà văn Nguyệt Tú, Nhà giáo Phan Thanh Ty Ty – cựu nữ sinh Đồng Khánh Huế, vợ GS, Nhà giáo Nhân dân Trần Đình Gián, Đặng Văn Việt “Con hùm xám đường số 4”, Nhạc sĩ Phạm Tuyên, Nhà báo Phạm Khắc Lãm (Trưởng ban liên lạc), PGS Nguyễn Hữu Thuyên, nhà giáo Trần Đăng Nghi, GS Nguyễn Xuân Nam, Nguyễn Văn Vỹ, PGS.TS Võ Kim Yến (cựu học sinh Đồng Khánh), vợ ông Nguyễn Hữu Thuyên, bà Nguyễn Phước Diệu Hy cựu nữ sinh Đồng khánh, vợ nhà giáo Cát Văn Sơn.

Hàng thứ hai: Nhà giáo Lê Hải Châu, PGS Lê Khánh Bằng, Nguyễn Xuân Huyên, GS.TS Nhà giáo Nhân dân Phan Hữu Dật, GS Bác sĩ Đại tá Nguyễn Phước Ngọc Toản, Nhà giáo Phan Hoàng Mạnh, PGS Nguyễn Xuân Chánh, Nhà báo Minh Hiển, GS Thái Thanh Sơn, Trần Xuân Lĩnh, kỹ sư Đào Tâm, Đại tá Phan Phước Mẫn, nhà báo Đào Hùng, Công Huyền Tôn Nữ Nghi Trinh (cựu học sinh Đồng Khánh), vợ ông Đào Hùng,  Dương Vân Hòa, vợ Tiến sĩ Đặng Túc, bà Nguyễn Thị Trầm (con gái của GS Nguyễn Vỹ), TS Nguyễn Thị Ngọc Sương vợ ông Trần Nguyên Vấn, Nhạc sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Lê Đình Lực.

Hàng sau cùng: Cô giáo trường Quốc học Huế Lê Khắc Chân Như, TS Nguyễn Đình Trung, nhà ngoại giao Trương Gia Nhẫn, nhà báo Nguyễn Hữu Thùy, Cao Mạnh Thông, nhà thơ Nguyễn Xuân Thâm, kỹ sư Nguyễn Tăng Liêm, ông Hồ Tế, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài Chính, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng hương tỉnh Thừa Thiên Huế tại Hà Nội, Thái Quang Hòe, Đặng Việt Ngoạn, Nhà báo Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Minh Triết, Phó Trưởng ban liên lạc Cựu học sinh Quốc học Huế toàn quốc, Trưởng ban liên lạc cựu học sinh quốc học Huế tại Hà Nội, Kỹ sư Nguyễn Thọ, TS. Đào Thế Anh cháu nội GS Đào Duy Anh, con trai Viện sĩ Đào Thế Tuấn, TS Nguyễn Văn Hồ.

Người đứng sau cùng: Nhà văn Trần Phương Trà (Trần Nguyên Vấn) - Phó Trưởng ban liên lạc cựu học sinh Quốc học toàn quốc.