Thừa Thiên Huế:

Họp khẩn, xử lý nghiêm các trường cho nghỉ học sau khai giảng để thầy cô liên hoan

(Dân trí) - Liên quan vụ việc nhiều trường học tại tỉnh Thừa Thiên Huế cho nghỉ học sau khai giảng, thầy cô giáo đi liên hoan, chơi biển, sáng nay 6/9, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành họp khẩn với một số Phòng Giáo dục & Đào tạo có liên quan.

Sở họp khẩn các Phòng, yêu cầu xử lý nghiêm về việc cho nghỉ học sau khai giảng

TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua cuộc họp khẩn sáng nay với một số Phòng GD&ĐT có liên quan, Sở đã yêu cầu Phòng chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ để tiến hành rà soát lại tất cả các kế hoạch khai giảng các trường để biết bao nhiêu đơn vị học, nghỉ học, ăn nhậu…

Nếu có trường hợp trường nào vi phạm thì tham mưu cho Chủ tịch UBND các huyện thị xã, thành phố xử lý một cách nghiêm minh để đảm bảo kỷ cương, lấy lại hình ảnh, lấy lại lòng tin của dân. Văn bản phải báo cáo về cho Sở GD&ĐT tỉnh trước ngày 12/9 để Sở báo cáo lên các cơ quan cấp trên. Sở đồng thời yêu cầu các trường báo cáo, bảng báo cáo công khai trước trường về công việc.

Ông Hùng cũng cho biết thêm ngay trong trưa 6/9 đích thân ông đi về thị sát một số điểm trường ở các huyện, thị xã thuộc các Phòng GD&ĐT quản lý để xác minh thông tin, xem tình hình dạy học đầu năm mới.

“Đây là một bài học sâu sắc cho các năm sau. Dù các ngày lễ lớn sau khi xong việc thì phải chú ý việc dạy và học lại ngay cho học sinh không để chậm trễ” - ông Hùng khẳng định.


TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã họp khẩn các Phòng GD&ĐT liên quan sự việc, yêu cầu xử lý thật nghiêm trường nào vi phạm, đồng thời đích thân đi thị sát trong trưa 6/9 tại các điểm trường

TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã họp khẩn các Phòng GD&ĐT liên quan sự việc, yêu cầu xử lý thật nghiêm trường nào vi phạm, đồng thời đích thân đi thị sát trong trưa 6/9 tại các điểm trường

Trong sáng 6/9 Giám đốc Sở GD&ĐT đã ban hành văn bản về việc kiểm tra, rà soát vụ việc gửi báo chí nêu, gửi cho UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các trường học.

Hiệu trưởng không thể tùy tiện cho nghỉ được

Trao đổi với ông Phan Nam, Trưởng Phòng GD&ĐT TP Huế về thông tin trên, ông Nam cho hay trong chiều nay lãnh đạo UBND TP Huế sẽ triệu tập lãnh đạo Phòng họp khẩn về việc trên. Liên quan đến chuyện nghỉ học buổi chiều khai giảng, Phòng khẳng định lại Phòng không có chủ trương, các hiệu trưởng xin nghỉ theo ý kiến chủ quan của nhà trường.

“Nếu anh muốn nghỉ thì phải báo cáo Phòng, Phòng thấy không thuộc thẩm quyền thì Phòng sẽ báo cáo Sở và báo cáo thành phố. Nếu Sở không đủ thẩm quyền thì phải báo cáo tỉnh chứ anh không thể tùy tiện cho nghỉ được.

Chúng tôi sẽ có thông báo các trường về việc cho nghỉ học. Cụ thể hiệu trưởng không có quyền, ngay cả Phòng GD&ĐT cũng không có quyền, chỉ có Chủ tịch thành phố, các huyện, thị xã và Giám đốc Sở GD&ĐT mới có quyền này thôi. Nhưng có quyền cũng chỉ trong những tình huống đặc biệt chứ không phải anh muốn cho nghỉ là nghỉ. Ngay cả bão lụt, có sự cố bất thường tại các trường thì việc cho nghỉ không thuộc quyền của hiệu trưởng”.


Ông Phan Nam, Trưởng Phòng GD&ĐT TP Huế khẳng định hiệu trưởng không thể tùy tiện cho nghỉ học được, đây là việc làm phải chấn chỉnh, Phòng sẽ xử lý các trường làm sai

Ông Phan Nam, Trưởng Phòng GD&ĐT TP Huế khẳng định hiệu trưởng không thể tùy tiện cho nghỉ học được, đây là việc làm phải chấn chỉnh, Phòng sẽ xử lý các trường làm sai

Ông Nam trao đổi vào tuần sau phòng sẽ triệu tập Ban giám hiệu các trường liên quan công việc đầu năm, việc thu tiền, việc tự ý cho học sinh nghỉ học. Qua sự việc này, ngành giáo dục TP Huế sẽ rút kinh nghiệm và có biện pháp xử lý. Các khối trường từ mầm non cho đến THCS sẽ phải chấn chỉnh việc tuân thủ giờ làm việc hành chính.

Trưởng Phòng GD&ĐT thị xã Hương Trà - ông Trương Văn Đới, cho biết qua chỉ đạo của Sở, trong chiều 6/9 sẽ làm việc với các hiệu trưởng các trường để xem xét, xử lý vi phạm. Quan điểm là trường nào sai đến đâu thì xử lý đến đó.


Ông Trương Văn Đới, Trưởng Phòng GD&ĐT thị xã Hương Trà khẳng định trường nào sai đến đâu thì sẽ xử lý đến đó

Ông Trương Văn Đới, Trưởng Phòng GD&ĐT thị xã Hương Trà khẳng định trường nào sai đến đâu thì sẽ xử lý đến đó

Như Dân trí phản ánh, qua ghi nhận sau khai giảng tại nhiều trường học ở TP Huế và Thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã cho học sinh nghỉ học trong chiều 5/9 trong khi có các trường vẫn dạy học bình thường. Có trường tổ chức liên hoan trong trường, hay thuê xe chở toàn bộ giáo viên về biển vui chơi.

PV đã làm việc với ông Đoàn Quý - Hiệu trưởng tiểu học Lê Lợi, một trong 14 trường tiểu học (trong tổng số 34 trường tiểu học tại TP Huế) cho học sinh nghỉ sau buổi khai giảng. Ông Quý trình bày, việc nghỉ học thì trường đã có kế hoạch từ trước và sẽ dạy bù cho học sinh. Nguyên do là nhân viên chuẩn bị lễ khai giảng nhiều ngày nên khá mệt mỏi, sau sáng 5/9 khai giảng thì nhà trường cho toàn bộ cán bộ, giáo viên nghỉ để phục hồi sức khỏe chứ không đi ăn nhậu gì.

Về việc thực hiện kỷ cương kỷ luật hành chính trong đơn vị công sở, khi nhà trường nghỉ phải có lãnh đạo, nhân viên trực, nhưng thực tế lại không có ai trong trường khi PV vào thực tế kiểm tra chiều 5/9. Ông Quý cho biết có bảo vệ nhưng ở phía trong. Qua việc này trường sẽ rút kinh nghiệm, từ năm sau, sau lễ khai giảng sẽ tổ chức học luôn chứ không nghỉ.

PV liên lạc với ông Nguyễn Thế Sinh, Hiệu trưởng tiểu học Quang Trung, trường cho nghỉ sau lễ khai giảng để toàn trường đi biển, ông Sinh cho hay, dù sao báo cũng đã lên bài rồi, hiện trường đang bận nên chưa gặp báo để trao đổi thông tin được.

Trường tiểu học Quang Trung chỉ có 1 bảo vệ, không có nhân viên và lãnh đạo trường trực trong buổi chiều 5/9 cho học sinh nghỉ học để trường đi biển nghỉ mát.
Trường tiểu học Quang Trung chỉ có 1 bảo vệ, không có nhân viên và lãnh đạo trường trực trong buổi chiều 5/9 cho học sinh nghỉ học để trường đi biển nghỉ mát.

Đại Dương