Hơn 5.000 học sinh Thừa Thiên Huế bắt đầu kỳ thi vào lớp 10

(Dân trí) - Sáng nay 18/7, hơn 5.000 học sinh của tỉnh Thừa Thiên Huế bắt đầu kỳ thi vào lớp 10 tại các điểm thi tại TP Huế và các huyện.

Theo đó, có 5.099 thí sinh thi vào các trường tại TP Huế. Có tổng cộng 11 hội đồng thi của tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 9 hội đồng tại TP Huế và 2 hội đồng ở huyện miền núi Nam Đông và A Lưới (dành cho thí sinh thi vào trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh).

Hơn 5.000 học sinh Thừa Thiên Huế bắt đầu kỳ thi vào lớp 10 - 1

Kỳ thi vào lớp 10 vào các trường THPT ở TP Huế bắt đầu vào sáng 18/7

Thời tiết tuy nắng nhưng khá mát mẻ khiến các thí sinh thoải mái, phấn khởi để bước vào kỳ thi lớp 10 tại Huế. Các thí sinh sẽ thi trong 2 ngày 18, 19/7; riêng học sinh thi vào trường THPT chuyên Quốc Học Huế ngoài dự thi theo hình thức chung sẽ thi vào chiều 19/7 và ngày 20/7.

Hơn 5.000 học sinh Thừa Thiên Huế bắt đầu kỳ thi vào lớp 10

Ông Đặng Phước Mỹ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, kỳ thi lớp 10 năm học 2020-2021, Sở huy động 679 cán bộ ở các bộ phận coi thi, thư ký, lãnh đạo điểm thi… với sự tập huấn kỹ lưỡng. Các hội đồng thi được bố trí đầy đủ nước mát, bộ phận y tế sẵn sàng nếu có tình huống xảy ra.

Hơn 5.000 học sinh Thừa Thiên Huế bắt đầu kỳ thi vào lớp 10 - 2

Phụ huynh chở con đến các điểm thi vào sáng sớm

Hơn 5.000 học sinh Thừa Thiên Huế bắt đầu kỳ thi vào lớp 10 - 3

Lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh nhiệt tình

Hơn 5.000 học sinh Thừa Thiên Huế bắt đầu kỳ thi vào lớp 10 - 4

Những thí sinh cuối cùng vào phòng thi

Hơn 5.000 học sinh Thừa Thiên Huế bắt đầu kỳ thi vào lớp 10 - 5

Một số trường để ghế nhựa phía ngoài cho phụ huynh học sinh ngồi

Hơn 5.000 học sinh Thừa Thiên Huế bắt đầu kỳ thi vào lớp 10 - 6

Xe máy xếp ngay ngắn trước trường thi

Hơn 5.000 học sinh Thừa Thiên Huế bắt đầu kỳ thi vào lớp 10 - 7

Nước uống miễn phí cho thí sinh

Đại Dương - Hoàng Hải