Hơn 40 tỉnh thành công bố lịch tựu trường, mới nhất có Vĩnh Long, Hậu Giang

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Học sinh 2 tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang sẽ tựu trường vào ngày 29/8. Như vậy tính đến 17/8, hơn 40 tỉnh thành đã công bố lịch tựu trường.

Tính đến sáng ngày 17/8, hơn 40 tỉnh, thành đã công bố lịch tựu trường năm học 2022-2023. Các địa phương như Hà Nội, TPHCM, Trà Vinh, Kiên Giang, Ninh Bình, Điện Biên, Hà Tĩnh, Hà Nam... đều đã sớm thông báo lịch trở lại trường để học sinh, phụ huynh và các cơ sở giáo dục chuẩn bị cho năm học mới.

So với năm ngoái, lịch tựu trường dự kiến của nhiều địa phương bám sát khung thời gian năm học của Bộ GD&ĐT, nhiều địa phương khai giảng ngày 5/9, thay vì lịch tựu trường "linh động" theo diễn biến dịch bệnh như những năm học trước.

Mới đây nhất, UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với khối giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Các cấp học trên đồng loạt tựu trường ngày 29/8, riêng lớp 1 tựu trường vào 22/8. Các trường thống nhất khai giảng năm học mới vào 5/9.

Bậc giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông bắt đầu năm học mới từ 5/9 kết thúc vào 31/5/2023. Hệ giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT), bắt đầu vào 5/9 và kết thúc vào 31/5/2023 đối với các lớp 6, 7, 10; còn lớp 8, 9, 11, 12 bắt đầu vào 5/9, kết thúc vào 13/5/2023.

Hơn 40 tỉnh thành công bố lịch tựu trường, mới nhất có Vĩnh Long, Hậu Giang - 1

Học sinh ở Hậu Giang và Vĩnh Long sẽ tựu trường vào ngày 29/8 (Ảnh: Bảo Kỳ).

 

Ngày 15/7, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành quy định mức thu học phí với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh năm học 2022 - 2023, có hiệu lực từ ngày 25/7.

Cụ thể, mức thu học phí bậc học mầm non, THCS ở các phường, thị trấn là 300.000 đồng/học sinh/tháng; các xã là 100.000 đồng/học sinh/tháng và vùng dân tộc thiểu số là 50.000 đồng/học sinh/tháng.

Bậc học THPT ở các phường, thị trấn là 300.000 đồng/học sinh/tháng; ở các xã là 200.000 đồng/học sinh/tháng và vùng dân tộc thiểu số là 100.000 đồng/học sinh/tháng.