Hơn 40% HSSV xin vay tín dụng được chấp thuận

(Dân trí) - Đã có gần 600.000 HSSV được vay vốn theo quyết định cho vay tín dụng của Chính phủ. Tuy nhiên, qua kiểm tra, các trường học đã phát hiện có trường hợp cho vay sai đối tượng.

Chỉ trong 3 tháng (từ 1/10-31/12/2007) đã có gần 60 vạn HSSV được vay vốn với số tiền được vay là trên 2.500 tỷ đồng. Trong đó, đối tượng được vay nhiều nhất là sinh viên ĐH, CĐ với 42,5 vạn; TCCN 15,7 vạn; học nghề trên 1 năm là gần 3,8 vạn; còn lại là học nghề dưới 1 năm với gần 1 vạn trường hợp được vay.

Số tiền cho vay cũng tăng lên mức tối đa là 800 nghìn đồng/tháng/trường hợp. Với mức này, khoảng 50% người được vay đều cho rằng đủ đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, và trên 46% thì cho biết là thiếu.

Theo ông Phùng Khắc Bình, Vụ trưởng Vụ học sinh - sinh viên, Bộ GD-ĐT: Con số gần 60 vạn nói trên chỉ chiếm khoảng 42,75% tổng số HSSV xin xác nhận vay. Sở dĩ có tới trên một nửa không được vay là do các sinh viên đó đã hiểu sai đối tượng được vay.

Cụ thể là qua kiểm tra trực tiếp tại 9 Sở GD-ĐT trên cả nước tại 20 trường đào tạo và 371 hộ gia đình đã phát hiện 1 trường ở Bến Tre và 1 trường ở Bạc Liêu xác nhận sai. Có 6 trường hợp xác nhận không đúng đối tượng tại tỉnh Bến Tre. Nhưng theo giải thích của Sở GD-ĐT Bến Tre, đây là những đối tượng cũng rất khó khăn. Các Sở cũng đồng loạt đề nghị mở rộng vay vốn đối với những gia đình có nhiều con đi học.

Theo Bộ LĐTB-XH, công tác kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay thường gặp khó khăn do thiếu thông tin từ địa phương, rất khó có thể kiểm soát được số tiền vay được sử dụng như thế nào.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cho biết, chế tài xử lý vi phạm chưa có dẫn đến phát sinh một số vi phạm trong quá trình triển khai như: Một số HSSV sử dụng vốn vay để mua sắm tài sản, không phục vụ mục đích học tập, sinh hoạt không tiết kiệm. Thậm chí đã có trường hợp một số hội đoàn thể thu thêm phí cho vay ngoài lãi suất như đã từng xảy ra ở Thanh Hoá.

Bởi vậy, để bảo đảm trong năm 2008 ngày càng có nhiều HSSV được vay đúng đối tượng cũng như thực hiện mục tiêu phấn đấu tạo nguồn vốn cho vay quay vòng ở mức từ 25-30 nghìn tỷ đồng trong những năm tới, ngoài việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, các cơ quan chức năng cũng cần thực hiện tốt công tác dự báo số lượng HSSV cần vay cũng như có biện pháp huy động đủ nguồn vốn, tổ chức tốt công tác tuyên truyền...

Theo báo cáo kết quả cho HSSV vay tín dụng tính đến 31/12/2007, những địa phương vốn được xem là có nền kinh tế “khấm khá” nhất lại là những nơi có số HSSV được vay vốn nhiều nhất.

 

Cụ thể như tại Hải Phòng có tới 73.681 sinh viên được vay mới. Riêng số HSSV ở Hải Phòng được vay vốn đã bằng hơn 1/3 số HSSV được vay vốn ở 6 tỉnh miền Đông Nam Bộ.

 

Trong khi đó, tại Hà Giang, số HSSV được vay mới chỉ là 5.100.

 

10 địa phương đứng đầu cả nước hiện nay về số lượng HSSV vay vốn là Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Nam Định, Bắc Giang, Ninh Bình, Đồng Nai, Long An, Phú Thọ.

 

7 địa phương có số HSSV vay vốn ít nhất trong cả nước là Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Bắc Cạn, Đắc Nông, Cao Bằng, Kon Tum. (Mai Minh)

Lan Hương