Hơn 3,5 tỷ đồng trong đêm Tết khuyến học xứ Thanh năm 2019

(Dân trí) - Tối ngày 9/2 (tức mùng 5 Tết Kỷ Hợi 2019), Hội Khuyến học Thanh Hóa phối hợp cùng Sở GD&ĐT, Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa tổ chức chương trình Tết khuyến học xứ Thanh năm 2019 và trao học bổng “Nâng cánh ước mơ”, Quỹ khuyến học, khuyến tài Lê Khả Phiêu, Quỹ khuyến học khuyến tài Lam Sơn cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi.

Năm 2018, học sinh (HS) Thanh Hóa đoạt 3 huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế và 3 huy chương tại kỳ thi Olympic khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhiều nhất từ trước đến nay; xếp thứ 4 toàn quốc trong kỳ thi HS giỏi quốc gia khối THPT.

Hơn 3,5 tỷ đồng trong đêm Tết khuyến học xứ Thanh năm 2019 - 1

Chương trình Tết khuyến học xứ Thanh năm 2019 đã tiếp nhận sự đóng góp, ủng hộ của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Trong năm 2018, các cấp hội khuyến học đã khen thưởng, cấp học bổng cho 20.300 HS, sinh viên (SV) với tổng số tiền gần 82 tỷ đồng.

Tết Khuyến học (TKH) xứ Thanh năm 2019 được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định truyền thống hiếu học, phát động TKH trên phạm vi toàn tỉnh và tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong phong trào khuyến học khuyến tài (KHKT).

Từ nhiều năm qua, TKH được tổ chức đã trở thành nét đẹp trong đời sống của nhân dân. Thanh Hóa cũng là địa phương đi đầu cả nước về phong trào xây dựng Quỹ KHKT và xây dựng xã hội học tập.

Tại chương trình Quỹ KHKT Lam Sơn, Quỹ KHKT Lê Khả Phiêu và Học bổng “Nâng cánh ước mơ” sẽ trao học bổng cho các em HS-SV có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, Quỹ KHKT Lam Sơn cấp học bổng cho 2.500 HS-SV với số tiền 1,2 tỷ đồng. Đồng thời, tại chương trình, Quỹ KHKT Lê Khả Phiêu đã trao học bổng cho 27 HS-SV có thành tích xuất sắc với số tiền 61,7 triệu đồng.

Hơn 3,5 tỷ đồng trong đêm Tết khuyến học xứ Thanh năm 2019 - 2
Trao học bổng cho các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, Quỹ học bổng “Nâng cánh ước mơ” trao học bổng cho 25 SV đại diện cho các SV được nhận học bổng “Nâng cánh ước mơ” năm 2019 với số tiền 125 triệu đồng.

Những suất học bổng, phần thưởng từ các Quỹ KHKT kịp thời hỗ trợ, động viên các em HS-SV vượt khó học giỏi; HS-SV đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế tiếp tục nỗ lực, cố gắng, vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Đồng thời, cùng với sự quan tâm của gia đình, dòng họ, các nhà hảo tâm, cộng đồng xã hội sẽ là món quà đặc biệt ý nghĩa đối với các em trong ngày đầu xuân.

Chương trình TKT xứ Thanh năm 2019 đã tiếp nhận sự đóng góp, ủng hộ của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.   

Ông Phạm Đăng Quyền,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, đã và đang trở thành một nét đẹp văn hóa của địa phương. Đây cũng là dịp tri ân các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh và những người con xa quê đối với sự nghiệp trồng người của quê nhà.

Năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng công tác đào tạo nghề, việc làm và các chính sách an sinh xã hội luôn được thực hiện đầy đủ, kịp thời; chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được giữ vững trong tốp đầu của cả nước; giáo dục mũi nhọn đạt kết quả nổi bật. Đến nay, tổng các Quỹ khuyến học tỉnh Thanh Hóa đạt hơn 355 tỷ đồng, dẫn đầu cả nước.

Hơn 3,5 tỷ đồng trong đêm Tết khuyến học xứ Thanh năm 2019 - 3
Các địa phương, đơn vị trường tiếp nhận học bổng cho học sinh sinh viên.

Ông Quyền đề nghị thường xuyên quan tâm chăm lo cho sự  nghiệp trồng người, đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, đăng ký các hình thức học tập thường xuyên, xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa mong muốn các em với trách nhiệm trước bản thân, trước gia đình và quê hương, đất nước, trách nhiệm trước tình yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ từ tấm lòng vàng của các doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà hảo tâm, sử dụng học bổng thật sự hiệu quả và tiếp tục phấn đấu vượt khó, tu dưỡng, rèn luyện không ngừng để trở thành những công dân hữu ích...

Duy Tuyên

 

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục