Bình Dương:

Hơn 300 sinh viên Đại học Thủ Dầu Một thực hiện cách ly tập trung

Trung Kiên

(Dân trí) - Hàng trăm sinh viên Đại học Thủ Dầu Một thực hiện cách ly tập trung vì có tiếp xúc với nữ sinh mắc Covid-19.

Hơn 300 sinh viên Đại học Thủ Dầu Một thực hiện cách ly tập trung - 1

Sinh viên Đại học Thủ Dầu Một lên xe thực hiện cách ly tập trung vì có tiếp xúc với nữ sinh mắc Covid-19.

Chiều 1/2, hơn 300 sinh viên Đại học Thủ Dầu Một (đóng tại TP Thủ Dầu một, tỉnh Bình Dương) thực hiện cách ly tập trung vì có tiếp xúc với nữ sinh viên N.T.M.A. (sinh viên lớp sư phạm tiểu học D20 GDTH01, Đại học Thủ Dầu Một).

Bệnh nhân N.T.M.A. là con gái của bà N.T.P. (45 tuổi, ngụ ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương). Bà P. là bệnh nhân 1801 được Bộ Y tế công bố ngày 31/1.

Hiện có 269 sinh viên thực hiện cách ly tập trung trên địa bàn Bình Dương để lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định. Trong tối nay sẽ có khoảng 70 sinh viên nữa được 3 xe ô tô tiếp tục đưa đến khu cách ly tập trung.

Các sinh viên này thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh, tại Thành đội Thủ Dầu Một và tại phường Tân An (TP Thủ Dầu Một).

Ngoài những sinh viên thực hiện cách ly tại Bình Dương, nhiều sinh viên khác đã trở về nhà và một giảng viên ở TP.HCM. Hiện lực lượng chức năng TP Thủ Dầu Một đã thông báo cho các địa phương để đồng thời thực hiện cách ly.

Hơn 300 sinh viên Đại học Thủ Dầu Một thực hiện cách ly tập trung - 2

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND TP Thủ Dầu Một đã ra công văn hỏa tốc yêu cầu tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh không cần thiết như massage, karaoke, phòng tập thể hình, yoga, vũ trường, cơ sở du lịch, nơi vui chơi giải trí, chiếu phim, cơ sở thẩm mỹ, quán bar, quán nhậu…, các dịch vụ ăn uống chỉ được bán mang về, yêu cầu mọi người đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

Bên cạnh đó, UBND TP Thủ Dầu Một quyết định dừng tất cả các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức sự kiện, cấm tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viên, nơi công cộng…

Hơn 300 sinh viên Đại học Thủ Dầu Một thực hiện cách ly tập trung - 3
Hơn 300 sinh viên Đại học Thủ Dầu Một thực hiện cách ly tập trung - 4

Nhiều khu vực quanh Đại học Thủ Dầu Một bị phong tỏa

Trong sáng 1/2, toàn bộ khu phố 5, 6, 7 phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) đều bị phong tỏa, chốt chặn các lối vào Đại học Thủ Dầu Một và khu trọ nơi bệnh nhân thuê ở. Theo ghi nhận, nhiều khu vực bị phong tỏa chặt chẽ, lực lượng chức năng hướng dẫn người dân tránh xa khu vực đang bị phong tỏa và di chuyển bằng đường khác. 

Do quá bất ngờ, nhiều người dân trên địa bàn, đặc biệt là các sinh viên ở trọ trong các khu vực bị phong tỏa không kịp chuẩn bị lương thực nên mọi người nhốn nháo, lo lắng. Nhiều người phải nhờ người thân và các cửa hàng tạp hóa bên ngoài mua lương thực đưa đến trước khu vực chốt chặn sau đó ra nhận.

Hơn 300 sinh viên Đại học Thủ Dầu Một thực hiện cách ly tập trung - 5
Hơn 300 sinh viên Đại học Thủ Dầu Một thực hiện cách ly tập trung - 6

Tiếp tế thực phẩm cho sinh viên, người dân trong khu vực bị phong tỏa.

Liên quan đến tình hình phòng chống dịch Covid-19, trong ngày 1/2, rất đông người dân đã đến ga tàu hỏa Dĩ An (TP Dĩ An, Bình Dương) trả vé không về quê ăn Tết.

Đến thời điểm hiện tại, Bình Dương ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng là bà N.T.P. và con gái N.T.M.A.

Trước đó, bà N.T.P. từng về quê tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để ăn cưới và có tiếp xúc với người cháu là bệnh nhân 1644, làm việc tại Công ty Poyun, Hải Dương. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy bà P. dương tính với SARS-CoV-2 trong số các trường hợp trở về Bình Dương từ vùng dịch. Toàn bộ ấp Cà Na, nơi bệnh nhân N.T.P. cư trú, cùng hơn 1.500 người khác đã được phong tỏa.

Tỉnh Bình Dương đã kích hoạt khẩn cấp hệ thống phòng, chống dịch ở mức cao nhất.