TT-Huế:

Hơn 2.100 suất cơm trưa miễn phí hỗ trợ thí sinh miền cao

(Dân trí) - Chương trình của Hội Chữ thập đỏ tỉnh TT-Huế kết hợp với Sở GD-ĐT tỉnh này đã cung cấp đến các điểm thi với trên 2.100 suất cơm trưa, giúp các thí sinh vùng sâu vùng xa, thí sinh dân tộc

Theo đó, trong 3 ngày thi, cơm sẽ được phát đến các điểm thi có thí sinh khó khăn trên ở các điểm thi là trường Quốc Học, Hai Bà Trưng, Nguyễn Chí Diểu, Quang Trung… Mỗi ngày phát 708 suất cơm trưa. Tổng cộng 3 ngày là 2.124 suất cơm.

Thông qua sự vận động của Tỉnh hội Chữ thập đỏ và Sở GD-ĐT, khối Mặt trận TT-Huế đã hỗ trợ 20 triệu đồng cho chương trình này. Được biết, một suất cơm trị giá 20.000đ gồm có cơm trắng, thịt, tôm, rau và canh.

Tình nguyện viên đang phát cơm miễn phí cho 1 thí sinh dân tộc
Tình nguyện viên đang phát cơm miễn phí cho 1 thí sinh dân tộc thiểu số.

Gặp chúng tôi vào trưa 2/6, khi các thí sinh chuẩn bị làm bài xong, em Mai Thị Thảo Trang (HS lớp 11 THPT Nguyễn Huệ, tình nguyện viên đi phát cơm) có cảm giác rất vui khi được tiếp sức cho các anh chị. Em Trang cho biết điểm phát cơm của mình là trường Quốc Học với 50 suất cơm. “Nhìn các anh chị khó khăn nhưng quyết tâm đi thi, công việc em làm cảm thấy rất có ý nghĩa” - Trang nói.

Anh Nguyễn Hải Chăm (25 tuổi, trung tâm GDTX huyện miền núi A Lưới) đang ăn suất cơm miền phí cho biết: “Cơm ngon lắm. Nhờ nhà nước phát cơm thế này mà em và các bạn ở xa sẽ được bớt đi một phần chi phí. Nhà em khó khăn, được ăn cơm miễn phí buổi trưa rất đỡ”.

Các bạn thí sinh đem phiếu ăn miễn phí đến để nhận cơm

Các bạn thí sinh đem phiếu ăn miễn phí đến để nhận cơm
Canh là thứ không thể thiếu chống mất nước cho thí sinh

Canh là thứ không thể thiếu chống mất nước cho thí sinh
Canh là thứ không thể thiếu chống mất nước cho thí sinh
Anh Nguyễn Hải Chăm (25 tuổi, trung tâm GDTX huyện miền núi A Lưới) đang ăn cơm trưa ngon lành trong sân trường Quốc Học sau buổi thi đầu tiên.

Đại Dương