Hơn 21 triệu hội viên khuyến học mang sự học đến mọi người, mọi nhà

Lương Thanh

(Dân trí) - Ngày 1/10, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (02/10/ 1996 - 02/10/ 2021).

 GS-TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì tọa đàm. 

Hơn 21 triệu hội viên khuyến học mang sự học đến mọi người, mọi nhà - 1

Gặp mặt, tọa đàm nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam.

Chủ tịch Hội Khuyến học Nguyễn Thị Doan đã điểm lại chặng đường 25 năm hoạt động và phát triển của Hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của Ngành giáo dục, các cơ quan ban, ngành từ Trung ương đến địa phương.

25 năm, mỗi bước đi, mỗi giai đoạn phát triển của Hội Khuyến học Việt Nam đều mang dấu ấn của Hội là góp phần chấn hưng và phát triển nền giáo dục nước nhà.

Để có thể gánh vác được những việc lớn lao và vinh quang ấy, cán bộ và hơn 21 triệu Hội viên của Hội Khuyến học Việt Nam đã luôn là một lực lượng đoàn kết chặt chẽ, luôn nhiệt tình và đầy trách nhiệm, tâm huyết đối với sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, không quản khó khăn vất vả, luôn gắn bó với nhân dân trên mọi địa bàn dân cư để đưa sự học đến mọi người, mọi nhà.

Nhân Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, thay mặt Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Doan đã chân thành cảm ơn Lãnh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, Ban, Ngành, đã lãnh đạo, chỉ đạo và  đồng hành với Hội Khuyến học Việt Nam trong sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Thị Doan đã gửi lời chúc mừng và chúc sức khỏe đến lãnh đạo Hội các cấp và toàn thể Hội viên Hội Khuyến học Việt Nam.