Hội Khuyến học Bạc Liêu:

Hơn 1,8 tỷ đồng Quỹ khuyến học và xã hội hóa giáo dục

(Dân trí) - Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong quý I/2017, các cấp Hội trong tỉnh đã vận động Quỹ khuyến học và xã hội hóa giáo dục được trên 1,8 tỷ đồng.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong quý I/2017, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh đã thực hiện khá tốt công tác tham mưu, tuyên truyền về phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Một số địa phương cũng đã phát động sâu rộng và có hiệu quả phong trào nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học trong các Ban, ngành, đoàn thể, tạo được sinh khí mới trong phong trào này.

Trong quý I/2017, toàn tỉnh đã vận động Quỹ khuyến học và xã hội hóa giáo dục với số tiền hơn 1,856 tỷ đồng. Các cấp Hội đã tổ chức cấp phát hàng trăm suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo trên địa bàn.

Riêng Hội Khuyến học tỉnh đã nhận được tiền ủng hộ Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt là 790 triệu đồng. Thỏa thuận với Hội Hữu nghị nhân dân các nước tỉnh xét tặng 26 suất học bổng dài hạn cho học sinh nghèo ở xã Long Điền Tây huyện Đông Hải do tổ chức VNSF tài trợ.

Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố đã đăng ký chọn 4 đơn vị chỉ đạo điểm về “xây dựng xã hội học tập” trong năm 2017. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2017, có 14 xã, phường, thị trấn của 7 huyện, thị, thành phố được chọn chỉ đạo điểm.

Nhiều suất học bổng được Hội Khuyến học Bạc Liêu vận động từ các nhà tài trợ được trao đến tay học sinh nghèo.
Nhiều suất học bổng được Hội Khuyến học Bạc Liêu vận động từ các nhà tài trợ được trao đến tay học sinh nghèo.

Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong quý II/2017, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh sẽ rà soát lại các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học, các tổ chức tôn giáo…, nơi nào chưa có tổ chức hội thì tiến hành xây dựng tổ chức Hội Khuyến học cơ sở.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động Quỹ khuyến học, xã hội hóa giáo dục. Trong đó, với phong trào nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học, sẽ phát động một cách rộng rãi, đại trà trong mỗi hộ dân, mỗi học sinh các cấp học, các trường học, các hội viên, các tổ chức đoàn thể, Hội cha mẹ học sinh (nhất là Hội phụ nữ, các điểm trường, đặc biệt là giáo viên và học sinh các trường THPT các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh).

Theo kế hoạch, vào tháng 7/2017, tỉnh Bạc Liêu sẽ là địa phương đăng cai tổ chức họp Cụm giao ban công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2017 giữa các tỉnh ĐBSCL.

Huỳnh Hải