Quảng Bình:

Hơn 112.000 lượt học sinh, sinh viên được nhận học bổng

Tiến Thành

(Dân trí) - Trong năm 2021, Hội Khuyến học Quảng Bình đã chi trên 34,5 tỷ đồng để trao trên 112.000 suất học bổng đến học sinh, sinh viên nghèo vượt khó và khen thưởng cho giáo viên dạy giỏi.

Ngày 13/1, thông tin từ Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình, đơn vị này vừa có báo cáo cụ thể về kết quả hoạt động trong năm 2021. Năm vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhưng được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Hơn 112.000 lượt học sinh, sinh viên được nhận học bổng - 1

Học sinh nghèo hiếu học Quảng Bình đón nhận học bổng (Ảnh: Hội Khuyến học Quảng Bình).

Đại hội Hội Khuyến học các cấp tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 cũng đã hoàn thành theo đúng tiến độ; tỷ lệ phát triển hội viên tăng so với năm trước. Trong năm 2021, Hội Khuyến học các cấp tại địa phương này đã chi trên 34,5 tỷ đồng để trao trên 112.500 suất học bổng đến học sinh, sinh viên nghèo vượt khó và khen thưởng cho giáo viên dạy giỏi, học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập.

Công tác vận động xây dựng Quỹ khuyến học tiếp tục được quan tâm, sử dụng đúng mục đích, kịp thời, thiết thực và có hiệu quả. Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình tiếp tục ký kết chương trình phối hợp với các cơ quan, đơn vị nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thúc đẩy hoạt động khoa học kỹ thuật, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

Trong năm qua, Hội Khuyến học các cấp tỉnh Quảng Bình đã tích cực huy động mọi nguồn lực xây dựng quỹ, bảo đảm các chi hội cơ sở, các mô hình học tập đều có quỹ, các cấp hội đã huy động Quỹ khuyến học được 63,2 tỷ đồng.

Hơn 112.000 lượt học sinh, sinh viên được nhận học bổng - 2

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình tặng điện thoại thông minh đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Hội Khuyến học Quảng Bình).

Thực hiện chương trình "Sóng và máy tính cho em", Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình cũng đã trích quỹ mua 1.000 máy điện thoại thông minh tặng cho 1.000 em học sinh lớp 9 và lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố tại Quảng Bình cũng kêu gọi, quyên góp, trích nguồn kinh phí hỗ trợ mua 50 máy vi tính và 1.668 điện thoại thông minh cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Với những thành tích đã đạt được, 3 tập thể thuộc Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình đã được Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; 22 tập thể, 21 cá nhân được tặng Bằng khen và 46 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương.