Hơn 1.000 học viên nhận bằng cấp và chứng chỉ âm nhạc quốc tế

(Dân trí) - Lễ trao văn bằng và chứng chỉ của London College of Music tại Việt Nam năm 2018 diễn ra tại Học viện âm nhạc quốc gia Hà Nội vào lúc 16h ngày 8/12 và nhà hát Hòa Bình lúc 17h30 ngày 9/12 tại TP. Hồ Chí Minh.

Hơn 1.000 học viên nhận bằng cấp và chứng chỉ âm nhạc quốc tế - 1

Được thành lập năm 1887, London College of Music (LCM) là học viện âm nhạc uy tín hàng đầu của Anh quốc. Trường sở hữu hệ thống kiểm định âm nhạc riêng gọi là London College of Music Examinations (gọi tắt là LCME). Đây là 1 trong 4 hội đồng khảo thí âm nhạc duy nhất trên toàn lãnh thổ Vương Quốc Anh được phép kiểm định và công nhận bởi Hệ thống Kiểm định Chất lượng Giáo dục Anh Quốc. Hiện LCM đã ký kết hợp tác đào tạo, phát triển âm nhạc với 40 quốc gia trên toàn thế giới.

Hội đồng LCM đã tiến hành sát hạch, kiểm tra kiến thức và kỹ năng chuyên môn bằng các bài thi lý thuyết, thực hành của các học viên theo tiêu chuẩn của trường LCM Anh Quốc qua các kỳ thi mùa xuân, mùa hè và mùa đông. Buổi lễ trao văn bằng và chứng chỉ LCM năm nay được tổ chức dành cho các giáo viên và học viên đã thi đậu các trình độ trong các kỳ thì năm 2018.

Hơn 1.000 học viên nhận bằng cấp và chứng chỉ âm nhạc quốc tế - 2

Các chứng chỉ và bằng cấp LCM trong hầu hết các môn được công nhận bởi Ofqual, một tổ chức chứng nhận chất lượng và tiêu chuẩn của chính phủ Anh. Hơn nữa, Khung bằng chứng chỉ LCM tương đương với Khung Bằng Cấp và Chứng chỉ chuẩn (Qualitifications Credit Framework, QCF). Như vậy, nếu các học viên đạt được Grade 6 - 8 , khi đăng ký vào các trường đại học Anh thông qua hệ thống UCAS sẽ được ưu tiên hơn, thậm chí sẽ được giảm các môn học trong trường đại học.

Tại Việt Nam, LCM Examinations có đơn vị đại diện chính là Việt Thương Music, phối hợp cùng các trung tâm giảng dạy theo giáo trình LCM để tiến hành tổ chức thường xuyên những khóa luyện thi và cấp chứng chỉ âm nhạc quốc tế LCM, thi bằng LCM.

Thông tin về giáo trình giảng dạy theo chứng chỉ LCM