Hôm nay, Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM công bố điểm thi lớp 10

Hoài Nam

(Dân trí) - Sáng nay 27/7, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ có cuộc họp với lãnh đạo phòng GD&ĐT các quận, huyện. Và sau đó, theo kế hoạch, Sở sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2020 - 2021.

Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin, 10h sáng nay 27/7, Sở tổ chức tổng kết hội đồng chấm thi tuyển sinh lớp 10. Và dự kiến, ngay sau buổi họp sẽ công bố điểm thi của gần 82.000 thí sinh tham dự kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021.

Theo quy định, mọi thí sinh đều có quyền phúc khảo bài thi. Nếu có nhu cầu, thí sinh nộp Phiếu đăng ký phúc khảo bài thi (theo mẫu) tại trường phổ thông nơi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển (các trường THCS đã học lớp 9) trong vòng 3 ngày sau khi công bố kết quả điểm bài thi, tức từ ngày 27 đến ngày 29/7.

Hôm nay, Sở Giáo dục  Đào tạo TP.HCM công bố điểm thi lớp 10 - 1

TPHCM chuẩn bị công bố điểm thi vào lớp 10. Trong ảnh: Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM năm học 2020-2021.

Dự kiến kết quả chấm phúc khảo có thể công bố vào ngày 4/8.

Đến ngày 21/8 sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10. 

Năm nay, TPHCM có gần 82.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 với ba môn Văn, Toán và Ngoại ngữ. Chỉ tiêu vào lớp 10 công lập là gần 67.000 học sinh, sẽ có gần 16.000 em rớt khỏi kỳ thi vào lớp 10 công lập. 

Nhiều năm qua, điểm thi vào lớp ở TPHCM bị đánh giá là thấp, đặc biệt là môn Toán. Mọi năm, điểm Toán vào lớp 10 ở TPHCM ở mức rất thấp hơn, như năm 2018, gần 52% bài thi có điểm dưới trung bình, trong đó có gần 260 bài điểm 0. Năm 2019, kết quả nhích lên được chút với trên 50% bài thi đạt điểm từ trung bình trở lên.  

TS Trần Nam Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu TPHCM nhận định, điểm trung bình môn Toán vào lớp 10 tại TPHCM năm nay sẽ cao hơn năm trước.