Hội thảo của “những kẻ ngốc”

Nên định hướng cho con giỏi toàn diện hay khai phá khả năng của trẻ? Chọn môi trường như thế nào để con phát triển tốt nhất năng lực của mình? Có thật sự con mình là một người kém cỏi?...

Những câu hỏi, thắc mắc thường trực của hầu hết các bậc phụ huynh sẽ được giải đáp tại hội thảo “Khai phá tiềm năng cho con” diễn ra vào ngày 11/6 và 18/6 tại TPHCM và Hà Nội.

Lúng túng với xu hướng giáo dục trẻ

Nhiều năm trở lại đây, nhiều phụ huynh Việt bắt đầu hoang mang với việc con phải học giỏi tất cả các môn học, giỏi toàn diện. Cảnh học sinh tất tả đến các lớp học thêm, học đến độ không còn thời gian đảm bảo tối thiếu các sinh hoạt cơ bản nhất như ăn, ngủ, giải trí. Các em đang phải chạy theo những áp lực thi cử và cả những kỳ vọng từ chính bố mẹ.

Hội thảo của “những kẻ ngốc” - 1

Và những gì nhiều bạn trẻ đã và đang trải qua đi ngược chiều với cách giáo dục của thế kỷ 21. Ngay từ đầu thế kỷ, nhà tâm lý học Howard Gardner đã đưa ra một học thuyết chấn động và ngày càng thu hút được sự quan tâm và sự thừa nhận của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học lẫn công chúng. Gardner tin tưởng rằng nền văn hóa của chúng ta đã quá tập trung chú trọng vào chỉ một trong các loại hình thông minh ở trẻ là trí thông minh học vấn mà bỏ qua những dạng khác của trí tuệ và sự hiểu biết của con người.

Ông chỉ ra có ít nhất 7 loại trí thông minh khác nhau, đều xứng đáng được coi như những cách thức quan trọng của suy nghĩ và tư duy. Đó là ngôn ngữ, logic, không gian, thể lực, giao tế, nội tâm, môi trường.

Xác định con thuộc loại hình trí thông minh nào và hỗ trợ chúng rèn luyện để phát triển tài năng thiên bẩm là mong muốn chính đáng và cũng là trách nhiệm của phụ huynh. Việc “mở khóa tiềm năng” cho con trẻ chính

Hội thảo “Khai phá tiềm năng cho con” diễn ra lúc 8h sáng ngày 11/6 tại White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TPHCM. Tiếp đó sẽ diễn ra tại Khách sạn Lotte Hanoi, 54 Liễu Giai, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội vào 13h30 chiều 18/6.

Đăng ký tham dự tại đây

là bước quan trọng nhất trong việc cha mẹ đi đúng hướng giúp con thành công.

Nhưng muốn làm được điều đó, phụ huynh cần giải đáp được những câu hỏi: “Làm sao để nhận ra và giúp khai phá tiềm năng của trẻ? Tại sao phải thay đổi cách giáo dục? Con cần những kỹ năng gì ở xã hội hiện đại? Giáo dục và môi trường giúp trẻ như thế nào trong việc phát triển thế mạnh?”…

Từ băn khoăn của phụ huynh, cuối tuần này, YOLA tổ chức hội thảo giáo dục “Khai phá tiềm năng cho con” ở TPHCM và Hà Nội với vai trò chủ trì của Nhà hoạt động giáo dục David Kaye - người có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng giáo trình giảng dạy tiếng Anh và huấn luyện kỹ năng cho học sinh trong thế kỷ 21 tại nhiều nước trên thế giới: Trung Quốc, Campuchia, Nhật Bản, Malaysia, Hongkong, Indonesia, Sri-lanka....

Tại đây phụ huynh cũng gặp gỡ, trao đổi với các chuyên gia, nhà hoạt động giáo dục để tìm ra giải pháp huynh về cách thức khai phá những khả năng tiềm ẩn của con trẻ và giúp các em chinh phục các mục tiêu, vươn đến thành công trong tương lai.

Nhà hoạt động giáo dục David Kaye chia sẻ ông sẽ chủ trì hội thảo theo một hướng mới để phụ huynh dễ dàng nhận ra có một cách giáo dục con rất khác. Trong đó, sẽ nhấn mạnh đến thông tin xu hướng phát triển của thế kỷ 21, phụ huynh cần kỹ năng gì để mở khóa tiềm năng cho con. Đó là điều rất quan trọng để bố mẹ biết cách hỗ trợ việc học của con, giúp con phát triển thế mạnh để thành công như chính những khách mời có mặt.

Ai cũng có thể là kẻ ngốc!

Trước khi tổ chức hội thảo, YOLA đã đưa ra một “phép thử” cực kỳ thú vị. Một video bắt đầu với việc có mặt nhiều nhân vật thành đạt trong như: ThS-BS Lê Đình Phương (Trưởng khoa Nội tổng quát và Y học gia đình, BV Pháp - Việt), Ngô Thanh Hòa (Quán quân Master Chef VN mùa đầu tiên), Phan Gia Nhật Linh (đạo diễn phim Em là bà nội của anh)…


Khách mời tham dự ở hội thảo tại Hà Nội.

Khách mời tham dự ở hội thảo tại Hà Nội.

Họ được mời đến để trả lời một số câu hỏi rất “phổ thông”: Eureka là câu nói nổi tiếng của ai? Nguyên lý “Tảng băng trôi” của tác giả nào? Điều bất ngờ là tất cả họ không ai có thể trả lời được những câu hỏi thông thường trên.

Nhưng, họ không hề ngại ngùng điều này, về lĩnh vực mà mình không giỏi, không biết. Kể cả khi chúng ta dở ở tất cả các môn từng học, nghĩa là chúng sẽ giỏi ở một môn nào đó mà mình chưa từng biết đến.

Thông điệp này nhanh chóng truyền cảm hứng cho hàng ngàn người với lượt chia sẻ video tăng nhanh chóng mặt với những phản hồi tích cực.

Quốc Kha, một sinh viên vừa ra trường bộc bạch: “Học sinh giỏi toàn diện ư? Không! Hãy biết mình thích cái gì và nhất định phải giỏi cho bằng được cái mình thích! Đó là đam mê! Tôi thích câu này của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long: "Tôi không sợ những kẻ tập một lần 10.000 cú đá, tôi chỉ sợ những kẻ tập 10.000 lần một cú đá!".

Phú Đỗ, một phụ huynh có con nhỏ ở TPHCM tự tin khẳng định: “Cá biệt hóa từng cá nhân là một thành công trong giáo dục”.


Khách mời tham dự ở hội thảo tại TPHCM.

Khách mời tham dự ở hội thảo tại TPHCM.

Phép thử này giúp Ban tổ chức hội thảo “Khai phá tiềm năng cho con” tin tưởng vào thông điệp mình đang hướng đến. Đó là nếu không giỏi toàn diện cũng không sao! Trong mỗi người luôn ẩn chứa những ước mơ chờ được đánh thức và những khả năng chờ được khai phá. Điều quan trọng là chúng ta phải lắng nghe tiếng gọi bên trong mình để biết mình thích cái gì và giỏi cái gì.

Và dĩ nhiên, khách mời sẽ có “những kẻ ngốc” trong clip kể trên. Cùng với họ sẽ là những phụ huynh mong muốn tìm thấy tiềm năng tốt nhất của con để có niềm tin rằng mỗi đứa trẻ thật sự là một thiên tài.

H.N