Hội Khuyến học Việt Nam giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Lương Thanh

(Dân trí) - Hội Khuyến học Việt Nam thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 1959), Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Căn cứ Thông báo số 2039/TB-MTTQ ngày 23 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và công văn số 52/HD-MTTW-BTT của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn các cơ quan, đơn vị ở Trung ương tiến hành giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, theo đó, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tiến hành tổ chức họp ban lãnh đạo Trung ương Hội, hội nghị cơ quan Trung ương Hội và Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan để thảo luận, giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc Hội.

Theo kết luận của Bà Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, các Hội nghị đã thống nhất 100% giới thiệu ông Nguyễn Hồng Sơn, (sinh năm 1959), Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hội Khuyến học Việt Nam giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - 1

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam

Hội nghị đã thống nhất nhận xét đối với ông Nguyễn Hồng Sơn như sau: ông Nguyễn Hồng Sơn, trưởng thành từ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, là thương binh. Có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với  Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân, luôn có tư tưởng đổi mới, sáng tạo trong công việc.

Ông Nguyễn Hồng Sơn có trình độ Tiến sĩ, từng học tại Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga (nghiên cứu sinh, bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ chuyên ngành Toán - Lý), đã công tác tại Bộ GD&ĐT.

Ông Sơn, có phẩm chất đạo đức tốt, luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi quy định của Đảng và Nhà nước; có lối sống trong sạch, giản dị, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; Có trách nhiệm cao trong công việc, hiểu lĩnh vực giáo dục thường xuyên, học tập suốt đời, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ mọi người, luôn khiêm tốn lắng nghe ý kiến đồng nghiệp, ứng xử đúng mực với đồng nghiệp, được mọi người quý mến. Ông Nguyễn Hồng Sơn có đủ các điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội./.

Dòng sự kiện: Bầu cử Quốc hội