Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị: 15 năm, huy động gần 260 tỷ đồng

(Dân trí) - Với vai trò là đơn vị chủ lực trong các hoạt động khuyến học, khuyến tài, trong 15 năm qua, Quỹ Khuyến học toàn tỉnh Quảng Trị đã huy động được gần 260 tỷ đồng từ các đơn vị, cá nhân hảo tâm để khen thưởng, động viên kịp thời cho những học sinh, sinh viên hiếu học, với tổng số người hưởng lợi 321.262 đối tượng.

Ngày 11/1, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập; Biểu dương các điển hình khuyến học giai đoạn 2011- 2016 và triển khai các mô hình học tập giai đoạn 2017- 2020.

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị được thành lập ngày 25/12/2001.Mặc dù ra đời chậm so với các tỉnh khác, nhưng Hội Khuyến học Quảng Trị đã có sự phát triển mạnh mẽ về tổ chức, hoạt động, được đánh giá là một trong những tổ chức Hội hoạt động có hiệu quả, được Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận.

Ông Mai Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho các đơn vị.
Ông Mai Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho các đơn vị.

Trong thời gian qua, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh Quảng Trị đã tập trung, nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội và phát triển hội viên được đẩy mạnh và đã phát triển rộng khắp trên toàn tỉnh, với 10/10 huyện, thị xã, thành phố, 141 xã, phường, thị trấn. Kể từ khi mới thành lập Hội, toàn tỉnh mới chỉ có 957 tổ chức với hơn 58.000 hội viên. Đến nay, đã xây dựng được 3.404 tổ chức Hội, với 170.508 hội viên (chiếm tỷ lệ 27,5% dân số toàn tỉnh), là đơn vị đứng thứ tư toàn quốc về tỉ lệ hội viên so với dân số. Toàn tỉnh có 1.094 TTHTCĐ, trong đó có 141 TTHTCĐ cấp xã, phường, thị trấn và các TTHTCĐ vệ tinh.

Hội Khuyến học Quảng Trị bám sát tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, đồng thời với phương châm hoạt động: “Ba cần” (Tham mưu tốt - Trách nhiệm cao - Liên kết rộng) và “Ba xây” (Xây dựng Quỹ Khuyến học là nhiệm vụ then chốt - Xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ trọng tâm - Xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên là nền tảng) nhằm củng cố, nâng cao chất lượng về tổ chức hoạt động khuyến học-khuyến tài của các đơn vị cơ sở, phát triển mạnh mẽ phong trào gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học nay là các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và “Cộng đồng học tập” cấp xã; các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang đều tích cực tổ chức các hoạt động khuyến học trong đơn vị, đồng thời tham gia đẩy mạnh hoạt động giáo dục chính quy và không chính quy trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với ngành GD&ĐT và các đơn vị hữu quan. Tỉnh Hội đã phát huy vai trò tham mưu cho lãnh đạo tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo phong trào học tập suốt đời - xây dựng XHHT. Nhiều phong trào thi đua được phát động: “Tháng khuyến học”, “Tuần lễ học tập suốt đời”, “Tiếng trống khuyến học”, “Học hay - làm sáng tạo - sống văn hóa”… được đẩy mạnh ở các địa phương đã tạo nên sức lan tỏa rộng lớn.

Cùng với việc đẩy mạnh phong trào xây dựng XHHT, Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị còn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học-khuyến tài. Được sự tài trợ của nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm, Hội khuyến học các cấp đã khuyến học - khuyến tài cho học sinh nghèo, học sinh giỏi… với nhiều học bổng như “Tiếp sức đến trường”, “Vòng tay đồng đội”, “Hoa tình thương”, “Vì em hiếu học”, “Ánh trăng rằm”, “Mầm xanh”, “Mai vàng”, “Vững bước đến trường”, “Lawrence S.Ting”, học bổng “Bùi Kim Đỉnh – chắp cánh những ước mơ”, học bổng dành cho học sinh – sinh viên được đỡ đầu dài hạn “Vì ngày mai tươi sáng”…

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, cho biết: “Nguồn quỹ khuyến học những năm đầu mới thành lập toàn tỉnh huy động được gần 2 tỷ đồng, những năm sau này nguồn huy động tăng lên, mỗi năm ước tính trên 20 tỷ đồng, có năm lên đến 42 tỷ đồng. Riêng cấp tỉnh là 34 tỷ đồng, đã tiếp sức cho 2.430 sinh viên nghèo được vào đại học, cao đẳng, đỡ đầu dài hạn cho gần 9.691 lượt học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, trao học bổng cho 30.426 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Quảng Trị là đơn vị đứng thứ 3 toàn quốc về số hội phí tính bình quân trên đầu người, nằm trong tốp 10 về số lượng học sinh – sinh viên được nhận quà tặng, học bổng. Trong 15 năm, quỹ khuyến học toàn tỉnh huy động được gần 260 tỷ đồng với tổng số người hưởng lợi 321.262 đối tượng”.

Qua 15 năm xây dựng và phát triển, Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị vinh dự đón nhận nhiều giải thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, của Hội khuyến học Việt Nam: Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Hội Khuyến học Việt Nam, UBND tỉnh, Cờ thưởng của Hội Khuyến học Việt Nam,…

Tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh, ông Mai Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các cấp Hội khuyến học trong công tác khuyến học, khuyến tài thời gian qua. Các nguồn quỹ do Hội Khuyến học huy động từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã kịp thời giúp đỡ, động viên các học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Ông Thức đề nghị các cấp Hội khuyến học tiếp tục cố gắng để phong trào khuyến học tại địa phương ngày càng phát triển sâu rộng, ý nghĩa hơn.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Khuyến học của Trung ương hội cho các cá nhân.
Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Khuyến học" của Trung ương hội cho các cá nhân.

Bà Hồ Thị Thu Hằng, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích.
Bà Hồ Thị Thu Hằng, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích.

Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, 3 tập thể được nhận Cờ thi đua của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam là Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh, Hội Khuyến học huyện Gio Linh. Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cũng tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khuyến học” cho 23 cá nhân; tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 9 cá nhân. Ghi nhận các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 9 cá nhân. Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tặng Giấy khen cho 13 tập thể và 11 cá nhân.

Đăng Đức