Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An khen thưởng 140 giáo viên, học sinh trường Phan

(Dân trí) - Sáng 15/5, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ trao thưởng cho 140 giáo viên và học sinh có thành tích cao của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Đây là một hoạt động thường niên nhiều năm nay của Hội Khuyến học tỉnh.

Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An khen thưởng 140 giáo viên, học sinh trường Phan - 1

Tiến sỹ Trần Xuân Bí - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh (bên phải) trao phần thưởng cho Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Năm học 2018-2019, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có 34 giáo viên và 106 học sinh được nhận khen thưởng của Hội Khuyến học tỉnh. Trong đó, phần thưởng cho mỗi giáo viên có học sinh đạt giải Quốc gia là 700.000 đồng/người.

Đáng chú ý, có 5 học sinh đạt giải Nhất ở kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia, 4 học sinh đạt giải kỳ thi giải Toán bằng tiếng Anh và 1 học sinh đạt Huy chương Vàng tiếng Anh toàn quốc được thưởng mỗi em 1.000.000 đồng.

Còn lại, mức thưởng từ 500.000 - 800.000 đồng, dành cho các học sinh đạt giải Nhì, giải Ba, giải Khuyến khích ở kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia và các cuộc thi Olympic Toán toàn quốc, Olympic tiếng Anh toàn quốc và cuộc thi Khoa học kỹ thuật. Tổng số tiền khen thưởng trong dịp này là 100 triệu đồng.

Những phần thưởng thể hiện sự ghi nhận, tuyên dương nỗ lực, cố gắng trong học tập của học sinh, đồng thời khích lệ, khen ngợi tập thể giáo viên luôn phấn đấu, thi đua dạy tốt, học tốt, đem lại nhiều kết quả cao cho nhà trường, cho ngành giáo dục tỉnh nhà.

Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An khen thưởng 140 giáo viên, học sinh trường Phan - 2

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An khen thưởng các học sinh đạt giải Nhất ở các cuộc thi.

Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, năm học 2018 - 2019, huyện Thanh Chương (Nghệ An) có 52 giáo viên, 104 học sinh đạt thành tích xuất sắc được tuyên dương khen thưởng.

Trước đó, chiều 14/5, UBND huyện Thanh Chương phối hợp với Hội Khuyến học huyện tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 - 2019.

Kết thúc năm học 2018 - 2019, ngành Giáo dục và đào tạo Thanh Chương đạt được kết quả cao trong công tác nâng cao chất lượng mũi nhọn, việc giảng dạy, học tập và bồi dưỡng học sinh giỏi của giáo viên và học sinh đạt được nhiều thành tích.

Trong kỳ thi HGS Quốc gia năm học 2018 - 2019, huyện Thanh Chương vinh dự có 3 em học sinh đang học tập ở TP Vinh đạt giải, trong đó em Nguyễn Xuân Quỳnh đạt giải Nhất môn Toán, em Nguyễn Thành Vương đạt giải Ba môn Tin học và em Tạ Quang Trường đạt giải Ba môn Hóa học.

Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, Thanh Chương có 4 sản phẩm của học sinh cấp THCS và 3 sản phẩm của học sinh THPT đạt giải.

Trong kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học, toàn huyện có 23 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp THCS có 35 em được công nhận học sinh giỏi (HSG) tỉnh, trong đó có 1 giải Nhất, 6 giải Nhì, 24 giải Ba, 4 giải Khuyến khích. Đặc biệt có em Võ Hà Lam học sinh Trường THCS Tôn Quang Phiệt đạt giải Nhất môn Hóa học dẫn đầu toàn tỉnh với điểm số 19,5 điểm (Lam còn là chỉ huy đội xuất sắc toàn quốc).

Tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 11, toàn huyện có 81 em được công nhận HSG tỉnh, trong đó có 1 giải Nhất, 17 giải Nhì, 36 giải Ba, 27 giải Khuyến khích. Tiêu biểu có em Nguyễn Thế Đường học sinh lớp 11C - Trường THPT Thanh Chương 3 đạt giải Nhất môn Địa lý dẫn đầu toàn tỉnh. Về tập thể, Trường THPT Thanh Chương 1 dẫn đầu huyện với 18 em đạt HSG tỉnh.

Nguyễn Duy