Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu kỷ niệm 15 năm thành lập

(Dân trí) - Ngày 7/10, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (1996-2016) và 15 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu (2001-2016).

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Kiên Nhẫn - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, đã ôn lại truyền thống 20 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam.

Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu kỷ niệm 15 năm thành lập.
Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu kỷ niệm 15 năm thành lập.

Năm 2001, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu có quyết định thành lập Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu. Đến nay, Hội đã trải qua 3 lần đại hội vào các năm 2005, 2011 và 2016.

Tính đến cuối tháng 9/2016, toàn tỉnh Bạc Liêu có 1.805 Chi hội khuyến học, phủ kín từ tỉnh đến cơ sở, các địa bàn dân cư; phát triển được hơn 195.000 hội viên (đạt tỷ lệ 22,16% so với dân số trong toàn tỉnh); xây dựng được 44.353 gia đình học tập (đạt tỷ lệ 22,54% so với số hộ trong toàn tỉnh); có 800 dòng họ học tập; 94 cộng đồng học tập thuộc cấp xã quản lý và 154 đơn vị học tập ở các cơ quan, trường học.

Ông Nguyễn Kiên Nhẫn cho biết, song song với công tác xây dựng và phát triển Hội, thời gian qua, việc vận động Quỹ Khuyến học và xã hội hóa giáo dục của Hội đã đạt nhiều kết quả tốt. Trong nhiệm kỳ I vận động được 18,3 tỷ đồng, nhiệm kỳ II được 164 tỷ đồng. Nổi bật nhất là phong trào nhân dân hiến đất xây dựng trường học, được 88.471 m2 (trị giá gần 10 tỷ đồng) và phong trào “Nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học” đã huy động được trên 39 tỷ đồng.

“Những kết quả trên cho thấy công tác khuyến học đã tạo được uy tín và lòng tin của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng các cấp, các ngành và nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; chủ trương thực hiện xã hội hóa giáo dục đã đi và cuộc sống, góp phần mang lại sự công bằng trong việc học tập cho các em học sinh, sinh viên”, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Kiên Nhẫn, trong quá trình hoạt động, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo lấy việc “xây dựng xã hội học tập từ cơ sở” làm mục tiêu và nội dung hoạt động của các cấp Hội. Từ đó, đã chủ động, sáng tạo xây dựng được các mô hình hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập một cách sâu rộng trong nhân dân.

Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Với những kết quả đạt được trong 15 năm qua, nhiều tập thể và cá nhân thuộc Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu đã nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, UBND tỉnh; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học; Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến Việt Nam và UBND tỉnh;…

Khen thưởng những học sinh học giỏi.
Khen thưởng những học sinh học giỏi.

Nhân lễ kỷ niệm, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận tiền và hiện vật từ các đơn vị ủng hộ cho Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt, với giá trị hơn 2,2 tỷ đồng.

Hội Khuyến học tỉnh cũng khen thưởng 20 giáo viên dạy giỏi và 20 học sinh có thành tích học tập xuất sắc, mỗi suất 2 triệu đồng.

Huỳnh Hải