Hội khuyến học Thanh Hóa dẫn đầu trong các tỉnh, thành phố trên cả nước

Trần Lê

(Dân trí) - Ngày 28/12, tại Trung tâm hội nghị 25B, TP Thanh Hóa, Hội khuyến học Thanh Hóa đã tổ chức trọng thể Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự Đại hội có bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch HKH Việt Nam; ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và 290 đại biểu.

Hội khuyến học Thanh Hóa dẫn đầu trong các tỉnh, thành phố trên cả nước - 1

Với sứ mệnh đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT), trong những năm qua, Hội khuyến học (HKH) Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp "trồng người", nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Hiện, tổ chức HKH đã phủ kín 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh Thanh Hóa, hơn 15.810 chi hội và ban khuyến học trực thuộc, thu hút 957.328 hội viên tham gia.

5 năm qua, HKH các cấp đã vận động và giúp đỡ để ngăn chặn 10.598 học sinh có nguy cơ bỏ học tiếp tục học tập; vận động 5.765 học sinh đã bỏ học trở lại lớp; vận động 8.914 trẻ khuyết tật đến trường… Nhờ đó, đã xác lập được mối quan hệ thực chất giữa giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và xã hội.

Bên cạnh đó, các cấp HKH luôn quan tâm, tích cực vận động ủng hộ xây dựng Quỹ khuyến học. Hiện HKH tỉnh Thanh Hóa đang quản lý 12 loại Quỹ khuyến học với số tiền trên 75 tỷ đồng.

Hội khuyến học Thanh Hóa dẫn đầu trong các tỉnh, thành phố trên cả nước - 2

Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch HKH Việt Nam phát biểu tại đại hội (Ảnh: M.H).

Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh Thanh Hóa đã vận động được 1.735 tỷ đồng tiền Quỹ khuyến học, vượt 798 tỷ đồng so với chỉ tiêu Đại hội IV. Từ số tiền vận động được, hằng năm, có trên 45.000 học sinh, sinh viên được nhận học bổng, hỗ trợ và có 99.379 học sinh, sinh viên, giáo viên được thưởng…

Cùng với nhiệm vụ hỗ trợ giáo dục trong các nhà trường, trong nhiệm kỳ qua, các cấp HKH trong tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm và liên tục đẩy mạnh phong trào xây dựng mô hình gia đình, dòng họ, khu dân cư học tập. Bên cạnh đó, mô hình Trung tâm học tập cộng đồng do HKH làm nòng cốt cũng không ngừng được củng cố qua từng năm với nội dung hoạt động đa dạng, đáp ứng nhu cầu "cần gì học nấy" của người dân, đem lại hiệu quả thiết thực, nhất là hiệu quả xóa đói, giảm nghèo.

5 năm gần đây, các Trung tâm học tập cộng đồng tại Thanh Hóa đã mở được 121.012 lớp học, chuyên đề, thu hút gần 12 triệu lượt người tham gia học tập; tổ chức dạy xóa mù chữ cho 5.260 người; dạy bổ túc văn hóa THCS, THPT cho 6.940 người và dạy tin học, ngoại ngữ cho trên 60.095 người, góp phần tạo tiền đề xây dựng XHHT từ cơ sở.

Hội khuyến học Thanh Hóa dẫn đầu trong các tỉnh, thành phố trên cả nước - 3

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại đại hội (Ảnh: M.H).

Với chủ đề "Phát huy truyền thống hiếu học và những thành tựu đã được, tiếp tục đẩy mạnh phong trào KHKT, xây dựng XHHT, Đại hội Đại biểu HKH tỉnh Thanh Hóa lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra phương hướng chung là: Quán triệt đầy đủ và sâu sắc những mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, tiếp cận cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Đồng thời, phát huy truyền thống hiếu học và những thành tựu đã đạt được cùng với sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động KHKT, học tập suốt đời, xây dựng XHHT thành phong trào toàn dân, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành một trong các tỉnh dẫn đầu cả nước vào năm 2025.

Đại hội đã thu hút nhiều ý kiến và tham luận của các đại biểu đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả trong nhiệm kỳ 2016-2021 đã đề ra; nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế; rút ra những bài học kinh nghiệm những cách làm hay, sáng tạo.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch HKH Việt Nam Nguyễn Thị Doan ghi nhận và biểu dương những kết quả mà HKH tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 5 năm qua và được Trung ương HKH Việt Nam đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hội khuyến học Thanh Hóa dẫn đầu trong các tỉnh, thành phố trên cả nước - 4

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trao bức trướng tới Hội khuyến học Thanh Hóa (Ảnh: M.H).

Chủ tịch HKH Việt Nam tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ Đại hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 -2026 sẽ thành công tốt đẹp, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển.

Tại Đại hội Chủ tịch HKH Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã trao cờ thi đua của Trung ương HKH Việt Nam cho HKH tỉnh Thanh Hóa - đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua KHKT xây dựng XHHT giai đoạn 1996 - 2021.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác hội và phong trào KHKT, xây dựng XHHT đạt được trong 5 năm qua; biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ cán bộ, hội viên HKH trong toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã chỉ ra tồn tại, hạn chế công tác KHKT, xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua. Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị các cấp HKH trên địa bàn tỉnh cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động, tập trung thực hiện tốt các mục tiêu mà Nghị quyết đại hội đã đề ra.

Hội khuyến học Thanh Hóa dẫn đầu trong các tỉnh, thành phố trên cả nước - 5

Ông Vương Văn Việt tái cử chức Chủ tịch HKH tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: M.H).

Nhân dịp này, ông Đỗ Trọng Hưng đã trao Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa bức trướng với dòng chữ: Phát huy truyền thống hiếu học, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần xây dựng Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành HKH tỉnh Thanh Hóa khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 với 69 người. Ông Vương Văn Việt tái cử chức Chủ tịch HKH tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.