Hội Khuyến học Sóc Trăng: Vận động trên 20 tỷ đồng Quỹ khuyến học

(Dân trí) - Về công tác xây dựng Quỹ khuyến học, trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh Sóc Trăng đã vận động được hơn 20 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng, trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác củng cố tổ chức cơ sở Hội và phát triển hội viên luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong hệ thống xây dựng mạng lưới tổ chức Hội Khuyến học vững mạnh.

Các cấp Hội trong tỉnh đã phát triển được 5.162 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh hiện nay là 169.413 hội viên (đạt tỷ lệ 11,53% so với tổng dân số); cơ sở Hội trong các cơ quan ban ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, cơ sở tôn giáo, trường học..., thành lập mới được 53 Ban, Chi Hội Khuyến học, nâng tổng số toàn tỉnh hiện có 2.806 Ban, Chi Hội Khuyến học.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng trao phần thưởng, học bổng cho học sinh.
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng trao phần thưởng, học bổng cho học sinh.

Các cấp Hội tích cực phối hợp với ngành giáo dục tham gia đẩy mạnh hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền cho người dân về: chuyển giao khoa học kỹ thuật, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; đào tạo nghề ngắn hạn… được 947 lớp, với 63.168 lượt người tham dự.

Ngoài ra, Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa và luyện thi (trực thuộc Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng) đã tổ chức khai giảng được 3 lớp bồi dưỡng tiếng Khmer, với 225 học viên theo học; phối hợp với Sở Giáo dục tổ chức thi Chứng chỉ quốc gia tiếng Khmer cho 315 thí sinh (tỷ lệ đỗ 98%), góp phần đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập tiếng Khmer.

Về công tác xây dựng Quỹ khuyến học, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh đã vận động được hơn 20,973 tỷ đồng; đã trao 29.798 suất học bổng, với tổng trị giá hơn 9,531 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển giáo dục như tặng tập, viết, cặp cho học sinh, vận động người dân hiến đất xây trường học, sửa chữa cơ sở vật chất... với tổng số tiền hơn 4,986 tỷ đồng.

Từ nay đến hết năm 2018, Hội Khuyến học Sóc Trăng phấn đấu phát triển hội viên mới từ 24.000 - 25.000 hội viên; thúc đẩy việc thành lập Ban, Chi Hội Khuyến học cơ quan, đơn vị, ban ngành tỉnh đạt 98%; phấn đấu vận động Quỹ khuyến học, khuyến tài đạt 23 tỷ đồng.

Cao Xuân Lương