Hội khuyến học Quảng Trị trao hơn 100 suất học bổng, quà đến học sinh vùng lũ

(Dân trí) - Nhằm chia sẻ với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học tại tỉnh Quảng Trị, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, nhiều đơn vị hảo tâm đã dành những suất học bổng ý nghĩa để động viên các em.

Chiều 10/11, được sự hỗ trợ của Hội Khuyến học tỉnh Long An, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã trao nhiều phần quà ý nghĩa đến các em học sinh bị ảnh hưởng trong đợt mưa, lũ vừa qua.

Theo đó, Hội Khuyến học tỉnh đã trao 33 suất quà, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng cho các em học sinh là con em những gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ.

Được biết, trong dịp này Hội Khuyến học tỉnh đã trao hơn 60 suất quà với tổng trị giá 35 triệu đồng từ sự hỗ trợ của Hội khuyến học các tỉnh: Long An, Điện Biên và Bà Rịa - Vũng Tàu, cho học sinh các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Những phần quà do Hội Khuyến học các địa phương hỗ trợ đã được trao đến các em học sinh Quảng Trị.
Những phần quà do Hội Khuyến học các địa phương hỗ trợ đã được trao đến các em học sinh Quảng Trị.

Sáng cùng ngày, tại xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, Hội khuyến học tỉnh phối hợp với Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, Hội Cựu chiến binh tỉnh trao 70 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng), cho học sinh nghèo có thành tích học tập khá, giỏi.

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh.
Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh.

Hội Khuyến học tỉnh cũng trao học bổng đỡ đầu dài hạn cho em Phạm Thủy Tiên, học sinh lớp 10 Trường THPT Vĩnh Linh. Em Tiên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn nhưng luôn nỗ lực trong học tập. Mức hỗ trợ dành cho em Tiên là 2.400.000 đồng/năm học và sẽ tài trợ trong 3 năm, nhằm tạo động lực về tinh thần giúp em vươn lên trong cuộc sống và theo đuổi giấc mơ học tập.

Trao học bổng đỡ đầu dài hạn cho em Phạm Thủy Tiên.
Trao học bổng đỡ đầu dài hạn cho em Phạm Thủy Tiên.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị cho biết, những phần quà mang ý nghĩa thiết thực nói trên nhằm kịp thời chia sẻ với những khó khăn của học sinh vùng bị ảnh hưởng do mưa lũ; giúp các em sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực vươn lên để học tập tốt.

Đăng Đức