Hội Khuyến học Quảng Nam huy động nguồn quỹ được hơn 77 tỷ đồng

(Dân trí) - Sáng 1/3, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự có GS.TS. Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, ông Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam và cùng 18 đại diện Hội Khuyến học huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Quảng Nam.

Hội Khuyến học Quảng Nam

Các đại biểu tham dự hội nghị

Ông Trương Văn Huyên - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam - cho biết, đến năm 2018, toàn tỉnh hội có 229/244 Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn; có 1.650 chi Hội Khuyến học thôn, khối phố, 5.975 Ban Khuyến học các loại, 1.933 phân Hội Khuyến học và các tổ chức khuyến học khác. Tổng số hội viên 246.954 người, đạt tỷ lệ 16,79% so với tổng dân số của tỉnh.

Trong năm 2018, Hội Khuyến học học các cấp tiếp tục quán triệt, chấp hành tốt các Chỉ thị, quyết định, quy chế, hướng dẫn công tác thi đua của cấp trên, tổ chức tốt 4 đợt thi đua trong năm làm mục tiêu, động lực thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cũng trong năm 2018, các cấp Hội đã đa dạng hóa các hình thức, nội dung phối hợp với các cơ quan ban, ngành liên quan cùng cấp đồng bộ thực hiện xây dựng, phát triển các mô hình học tập tại các địa phương đảm bảo nội dung quy trình.

Theo báo cáo, năm 2018, toàn Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam đã huy động được hơn 77 tỷ đồng; trong đó, những đơn vị có thành tích tiêu biểu của phong trào huy động quỹ cao như: Hội Khuyến học huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Thăng Bình, Phú Ninh…

Phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam tiếp tục triển khai nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức Hội, hội viên các cấp hoạt động ổn định, duy trì, vững mạnh; tăng cường đa dang hóa hình thức huy động nguồn quỹ, tổ chức cấp phát học bổng, khen thưởng có hiệu quả…

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã trao tặng 3 cờ thi đua suất sắc đến các đơn vị Hội Khuyến học TP Tam Kỳ, Hội Khuyến học huyện Tiên Phước và Hiệp Đức; 13 bằng khen tập thể và 15 cá nhân, 37 kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học cho 37 cán bộ.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tặng 2 bằng khen cho cá nhân; Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen cho 17 tập thể và 33 cá nhân.

C.Bính