Hội Khuyến học Quảng Nam huy động hơn 59,4 tỷ đồng quỹ khuyến học

Công Bính

(Dân trí) - Ngày 20/1, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam tổng kết công tác hội và phong trào thi đua khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Theo báo cáo của Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam, trong năm 2021, các cấp hội toàn tỉnh có nhiều nỗ lực trong vận động nhà tài trợ xây dựng nguồn quỹ khuyến học.

 Hội Khuyến học Quảng Nam huy động hơn 59,4 tỷ đồng quỹ khuyến học - 1

Các đơn vị, cá nhân nhận bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.

Theo đó, toàn tỉnh Hội đã huy động được hơn 59,4 tỷ đồng và cấp trên 180 nghìn suất học bổng, khen thưởng với số tiền hơn 50,5 tỷ đồng (cấp huyện cấp 173.886 suất với số tiền gần 43 tỷ đồng, cấp tỉnh 4.732 suất số tiền 7,5 tỷ đồng).

Phong trào học tập suốt đời cũng được các cấp hội toàn tỉnh tập trung triển khai và cả 4 mô hình đều vượt so với kế hoạch Trung ương Hội Khuyến học giao; trong đó gia đình học tập đạt 75%, dòng họ học tập 63%, cộng đồng học tập 88%, đơn vị học tập 77,8%.

Với những kết quả đạt được trong năm 2021, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng cờ thi đua xuất sắc trong 3 đơn vị gồm Hội Khuyến học tỉnh, Hội Khuyến học huyện Tiên Phước, Hội Khuyến học TP Hội An; 7 bằng khen tập thể, 10 bằng khen cá nhân.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tặng 3 bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài và hoạt động Hội góp phần thực hiện tốt chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQVN tỉnh năm 2021. Tỉnh Hội cũng trao tặng giấy khen cho 21 tập thể và 32 cá nhân.

Bên cạnh đó, để ghi nhận những đóng góp của các cá nhân trong nhiều năm qua Hội Khuyến học Việt Nam cũng trao tặng 34 kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học đến các tập thể, cá nhân.