Hội Khuyến học Quảng Bình vận động được hơn 20 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 19/7, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, trong công tác xây dựng quỹ khuyến học 6 tháng đầu năm, quỹ 3 cấp của Hội Khuyến học đã vận động và thu được hơn 20 tỷ đồng.

Theo thống kê của Hội Khuyến học Quảng Bình, đến nay toàn tỉnh có 114.776 gia đình đăng ký danh hiệu “Gia đình học tập”, 1.220 dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập”, 666 cộng đồng đăng ký danh hiệu “Cộng đồng học tập”, 336 đơn vị đăng ký danh hiệu “Đơn vị học tập”.

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Về công tác xây dựng quỹ khuyến học, các cấp Hội đã có nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phối hợp với Trung tâm đào tạo Nhật ngữ Isshin tuyển chọn 25 học sinh lớp 12 tham gia học bổng báo Assahi, triển khai chương trình học bổng VingGroup, đã hoàn thành thủ tục trình Trung ương Hội xét tài trợ cho 193 học sinh, 27 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Hướng dẫn tiêu chí, đối tượng, hồ sơ cấp học bổng Vallet năm 2016 với 192 suất, kinh phí 1.444.000.000 đồng.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, quỹ khuyến học các cấp đã khen thưởng cho giáo viên dạy giỏi, học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, hỗ trợ cho giáo viên gặp khó khăn,… với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng.

Và tính đến cuối tháng 5/2016, số quỹ 3 cấp Hội đã vận động và thu được hơn 20 tỷ đồng. Các cấp Hội sử dụng quỹ công khai, minh bạch, đúng đối tượng, danh sách học sinh, sinh viên được nhận học bổng, khen thưởng của nhà tài trợ, thưởng cho giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi đạt giải cao.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, Hội Khuyến học Quảng Bình sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tập trung tuyên truyền 20 năm phát triển, trưởng thành của Hội Khuyến học Việt Nam, Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ V, 17 năm Hội Khuyến học Quảng Bình. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo chức năng nhiệm vụ của Hội.

Bà Phạm Thị Bích Lựa, Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Bình đưa ra phương hướng và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
Bà Phạm Thị Bích Lựa, Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Bình đưa ra phương hướng và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Phối hợp với ngành GD&ĐT và các cơ quan, ban, ngành chức năng có liên quan triển khai đại trà các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”.

Duy trì, mở rộng và phát triển các mô hình khuyến học, kịp thời nắm bắt, thống kê số học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn động viên và trợ giúp cho mọi đối tượng đủ điều kiện đến trường khắc phục tình trạng học sinh bỏ học

Tiếp tục phát triển và củng cố các loại hình tổ chức của Hội, nhất là Chi Hội Khuyến học cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và tăng cường công tác vận động đóng góp, hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, tiếp tục kêu gọi các tổ chức quốc tế,… giúp đỡ cả về tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật, chương trình, tài liệu, nội dung và phương pháp dạy học, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, học sinh, sinh viên học giỏi, người khuyết tật tham gia học tập và phát triển tài năng trong và ngoài nước.

Tiến Thành