Hội Khuyến học Nam Định tặng 1.000 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó

(Dân trí) - Nhằm động viên, khuyến khích các con em các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích xuất sắc trong học tập của 10/10 huyện, thành phố, Hội Khuyến học tỉnh Nam Định đã tổ chức trao 1.000 suất học bổng là những chiếc xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi.

Ngày 11/9, tại Nam Định, Hội Khuyến học tỉnh Nam Định đã tổ chức trao 1.000 xe đạp, trị giá 1,1 triệu đồng/xe, đây là những suất học bổng tặng đến các học sinh vượt khó học giỏi. Những học sinh này là con em các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn như con liệt sĩ, các em mồ côi, tàn tật hoặc bị nhiễm chất độc da cam song vẫn vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong học tập của 10/10 huyện, thành phố.


Buổi lễ trao tặng học bổng.

Buổi lễ trao tặng học bổng.

Tại buổi lễ trao tặng học bổng, bà Nguyễn Thị Thêu, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nam Định cho biết: “Đây là đợt trao học bổng bằng hiện vật lớn nhất trong năm 2016 của Nam Định. Thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh Nam Định dự kiến tiếp tục trao khoảng 900 suất học bổng khác tương đương với trị giá 1,4 tỷ đồng cho học sinh của 10 huyện, thành phố”.

Địa phương có số học sinh được trao nhiều nhất là thành phố Nam Định và huyện Hải Hậu với 111 xe/huyện/thành phố, các huyện: Xuân Trường, Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Nam Trực mỗi huyện có trên 100 em được nhận học bổng bằng xe đạp.

Cũng tại buổi lễ, ông Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho biết: “Tỉnh Nam Định luôn khuyến khích đẩy mạnh các công tác tuyên truyền, vận động để xây dựng các quỹ khuyến học, góp phần thể hiện sự đầu tư và chăm lo cho giáo dục, đưa công tác khuyến học, khuyến tài trở thành phong trào được lan tỏa sâu rộng và được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đức Văn