Hội Khuyến học Hà Tĩnh xây dựng được nguồn quỹ ổn định hơn 20 tỷ đồng

(Dân trí) - Suốt 20 năm qua, Hội Khuyến học Hà Tĩnh đã không ngừng chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài. Đến nay, Hội đã xây dựng được nguồn quỹ ổn định hơn 20 tỷ đồng để phục vụ cho công tác khuyến học này.

Chiều 27/9, Hội Khuyến học Hà Tĩnh tổ chức buổi gặp mặt cán bộ hội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh (1999 - 2019).

Hội Khuyến học Hà Tĩnh xây dựng được nguồn quỹ ổn định hơn 20 tỷ đồng - 1

Quỹ Khuyến học cấp tỉnh đã xây đựng được nguồn quỹ hơn 20 tỷ đồng

Đến nay, Hội Khuyến học Hà Tĩnh đã có hơn 2 ngàn chi hội ở thôn xóm, tổ dân phố; hơn 1 ngàn ban khuyến học cơ quan, đơn vị, trường học; gần 4 ngàn ban khuyến học dòng họ; với tổng số hơn 351 ngàn hội viên (chiếm 27,3% tổng dân số).

Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 78% gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập; 66% Dòng họ học tập; 75% cơ quan, đơn vị trường học học tập.

Phong trào khuyến học, khuyến tài trong các gia đình, dòng họ, trường học… ngày càng được lan tỏa, hưởng ứng.

Có nhiều cách làm sáng tạo, thực chất để thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học, cộng đồng dân cư, cơ quan khuyến học như mô hình “Dòng họ khuyến học - an toàn” ở Can Lộc; “Tiếng trống khuyến học” ở Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Sơn; “Cô dâu làm khuyến học” ở Nghi Xuân. Một số dòng họ tại huyện Đức Thọ phục chế bia Tiến sĩ trong nhà thờ để nhắc nhở, giáo dục truyền thống của dòng họ.

Đặc biệt, đến thời điểm này, Quỹ Khuyến học cấp tỉnh đã xây dựng được nguồn quỹ hơn 20 tỷ đồng, tăng gấp 45 lần so với ngày đầu thành lập. Từ nguồn quỹ này, đã có hàng trăm ngàn lượt giáo viên, học sinh đã được trao quà khuyến học, khuyến tài.

Hội Khuyến học Hà Tĩnh xây dựng được nguồn quỹ ổn định hơn 20 tỷ đồng - 2

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải trao cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho Hội Khuyến học Hà Tĩnh

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải ghi nhận những kết quả mà các thế hệ cán bộ làm công tác khuyến học, khuyến tài trong suốt chặng đường 20 năm đạt được.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, các cấp hội khuyến học tiếp tục phát huy những giá trị, kết quả đã đạt được. Đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển quỹ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả…, góp sức cho công tác khuyến học ở Hà Tĩnh.

Cũng trong dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh đã vinh dự được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc.

Xuân Sinh