Hội Khuyến học Hà Nội biểu dương gương "Người tốt việc tốt"

Văn Hiền

(Dân trí) - Ngày 26/10, Hội Khuyến học Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương "Người tốt việc tốt" trong công tác khuyến học năm 2021.

Tới dự hội nghị có GS.TS Phạm Tất Dong, Phó chủ tịch thường trực Hội Khuyến học Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn và đại biểu các tổ chức khuyến học quận, huyện...

Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hà Nội cho biết, đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng nhằm vinh danh những cán bộ, hội viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần quan trọng xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành "Thành phố học tập".

Hội Khuyến học Hà Nội biểu dương gương Người tốt việc tốt - 1
Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Tính đến hết năm 2020, số gia đình học tập đạt 70%; dòng họ học tập đạt 68%; cộng đồng học tập đạt 87%; đơn vị học tập đạt 92%. Riêng năm 2020 số quỹ toàn thành phố đạt trên 320 tỷ đồng, đạt bình quân 41.000đ/ người dân.

Trong khóa V (nhiệm kỳ 2020-2025), Hội Khuyến học Hà Nội phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 100% cơ quan, đơn vị; 50% doanh nghiệp có tổ chức khuyến học tham gia các hoạt động khuyến học; số hội viên khuyến học toàn thành phố đạt tỷ lệ 20% dân số.

Bên cạnh đó, Hội sẽ đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị; phấn đấu cuối nhiệm kỳ có 80% gia đình, 75% dòng họ, 90% cộng đồng, 95% đơn vị đạt danh hiệu học tập.

Hội Khuyến học Hà Nội biểu dương gương Người tốt việc tốt - 2

Ông Phạm Hoàng Be, Phó Chủ tịch TƯ Hội Khuyến học Việt Nam trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài trong năm 2021.

Bà Minh cũng cho biết, Hội Khuyến học Hà Nội đã tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với nhiều đối tượng. Cùng với đó là thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Để phấn đấu hướng đến mục tiêu: Mỗi người dân Hà Nội sẽ trở thành "Công dân học tập", xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành "Thành phố học tập".

Hội Khuyến học Hà Nội biểu dương gương Người tốt việc tốt - 3
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn trao Giấy khen, biểu dương các gương Người tốt, việc tốt trong công tác khuyến học năm 2021. 
Hội Khuyến học Hà Nội biểu dương gương Người tốt việc tốt - 4
Hội Khuyến học Hà Nội biểu dương 200 gương "Người tốt việc tốt" năm 2021.

Tại hội nghị này, đã có 150 học sinh, sinh viên và 50 người lớn tiêu biểu trong học tập được tuyên dương, khen thưởng. Tiêu biểu là PGS.TS Khoa học trái đất Nguyễn Trường Xuân (Đống Đa, Hà Nội). Bản thân ông luôn trích thu nhập để ủng hộ hoạt động Quỹ khuyến học Khoa Công nghệ thông tin từ năm 2002 đến nay mỗi năm 30 triệu đồng. Bản thân tình nguyện ký cam kết thực hiện thí điểm mô hình Công dân học tập và được đánh giá 100 điểm, được công nhận là Công dân học tập.

Bà Hà Thị Bích Ngọc hiện là phó Bí thư chi bộ, phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, trưởng ban kiểm tra Hội khuyến học quận Đống Đa. Bà luôn có nhiều ý tưởng sáng tạo trong công tác Khuyến học đạt hiệu quả cao, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng, hàng năm bà vận động ủng hộ về Quỹ khuyến học Quận với số tiền trên 300 triệu đồng.

Thay mặt Hội khuyến học thành phố, bà Minh hi vọng, tổ chức Hội các cấp tiếp tục liên kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ khuyến học khuyến tài, đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ và cộng đồng, đơn vị.