An Giang:

Hội Khuyến học An Giang vận động được hơn 65 tỷ đồng

Kỉnh Nhơn

(Dân trí) - Năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng Hội Khuyến học An Giang cũng đã vận động được hơn 65 tỷ đồng.

Từ số tiền vận động được, Hội Khuyến học An Giang tổ chức cấp 7.970 suất học bổng "Tiếp sức đến trường" cho học sinh phổ thông, trung cấp; sinh viên đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học trong và ngoài tỉnh.

Bằng nhiều hình thức đa dạng, Hội Khuyến học An Giang đã vận động được 65 tỷ 860 triệu đồng. Trong đó, quỹ cấp tỉnh gần 13 tỷ 300 triệu đồng, cấp huyện trên 14 tỷ 800 triệu đồng, cấp xã trên 25 tỷ 600 triệu đồng và Chi hội cấp trường 7 tỷ 225 triệu đồng.

Qua đó, các cấp hội đã sử dụng nguồn quỹ công khai minh bạch, trợ giúp đúng đối tượng và mang lại hiệu quả thiết thực đã cổ vũ, động viên, khơi dậy được lòng ham mê học tập của học sinh, sinh viên; nhận được sự hỗ trợ tích cực các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Hội Khuyến học An Giang vận động được hơn 65 tỷ đồng - 1

  Trên cơ sở đó, năm 2021, Hội Khuyến học An Giang đề ra nhiều nhiệm vụ công tác trọng tâm để thực hiện có hiệu quả phương châm "Gắn kết công tác khuyến học với quá trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2020 - 2021" .

Theo ông Đặng Hoài Dũng - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh An Giang chia sẻ: Với phương châm "Gắn kết công tác Khuyến học với quá trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục với "Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025"...

Trong năm 2021 Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, sau: Tiếp tục phát triển hội viên, phát triển các loại hình tổ chức hội đều khắp các địa bàn, phát huy hiệu quả tất cả loại hình cơ sở; tăng cường tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên và nhân dân về hiệu quả của công tác "Khuyến học, khuyến tài", về xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời;

Gắn kết hoạt động khuyến học với trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng; đa dạng hóa cách thức xây dựng quỹ Khuyến học, đủ để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, có ý chí học tập được tiếp tục học.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục khảo sát cấp phát học bổng cho các đối tượng học sinh, sinh viên trong diện. Đến cuối năm 2021, Hội Khuyến học tỉnh An Giang phấn đấu nâng tổng số hội viên đạt khoảng 20% dân số nhằm hoàn thành các mục tiêu mà Hội đã đề ra.