Hội Doanh nhân trẻ An Giang tặng 12 xe đạp cho học sinh nghèo

(Dân trí) - Ngày 30/10, Hội doanh nhân trẻ An Giang tiến hành trao 12 chiếc xe đạp cho các em học sinh ở các Trường THCS Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt, Thực hành Sư phạm và Lê Văn Tám trong tỉnh, mỗi học sinh được nhận một chiếc xe đạp trị giá 1 triệu đồng.

Được biết, kinh phí mua xe đạp tặng các em học sinh nghèo được trích từ nguồn kinh phí doanh nhân đóng góp. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh học sinh nghèo hiếu học, tạo điều kiện tiếp sức học sinh vững tâm tiếp bước đến trường.

Tuy mới thành lập nhưng 4 năm qua Hội Doanh nhân trẻ An Giang đã có nhiều hoạt động nổi bật trong hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh cho các doanh nhân trẻ. Với đội ngũ trẻ, năng động có năng lực, Hội doanh nhân trẻ An Giang còn tạo điều kiện cho Doanh nhân nhân trẻ nâng cao quản lý, tiếp cận thị trường, hợp tác đầu tư phát triển kinh doanh trong và nước.

Được biết, kinh phí mua xe đạp tặng các em học sinh nghèo được trích từ nguồn kinh phí doanh nhân đóng góp. Mỗi chiếc xe đạp trị giá 1 triệu đồng.
Được biết, kinh phí mua xe đạp tặng các em học sinh nghèo được trích từ nguồn kinh phí doanh nhân đóng góp. Mỗi chiếc xe đạp trị giá 1 triệu đồng.

Không chỉ phát triển kinh tế, Hội còn chung sức tham gia nhiều hoạt động xã hội hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn như thăm tặng quà, tập vỡ, tổ chức tết Trung thu hướng đến giúp đỡ bà con ở cộng đồng bằng những hoạt động thiết thực như quyên góp hỗ trợ tiểu thương bị cháy ở chợ Quảng Ngãi, Quỹ tiếp sức tài năng An Giang, Quỹ xây nhà nhân ái Doanh nhân trẻ Bình Dương, Quỹ trẻ em nghèo hiếu học An Giang và Đồng Tháp, tri ân các anh hùng liệt sĩ và tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở Quảng Ngãi, cải tạo nhà đại đoàn kết tỉnh Sóc Trăng, tặng tiền và hiện vật cho người nghèo hơn nửa tỷ đồng.

Một trong những hoạt động của Hội góp phần xây dựng văn hóa doanh nhân là ủng hộ kinh phí xây dựng tuyến cấp nước sạch lên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, “Tấm lòng vàng”, giúp đỡ sinh viên bị nạn có hoàn cảnh khó khăn.

Bảo Phong