Quảng Nam:

Hội An triển khai đề án dạy và học ngoại ngữ mới

(Dân trí) - Phòng GD-ĐT thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết sắp chính thức triển khai đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” đối với lớp 5 bậc Tiểu học và lớp 6 bậc THCS.

Theo đó, Hội An đưa chương trình đào tạo môn ngoại ngữ mới vào giảng dạy tại các trường THCS Kim Đồng, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Duy Hiệu, Nguyễn Du. Học sinh sẽ học chương trình học tiếng Anh với thời lượng 3 tiết/tuần, tiếp nối chương trình đã triển khai ở một số trường tiểu học trước đó. Chương trình mới tăng cường sự hỗ trợ, tương tác của các thiết bị nghe, nhìn với phương pháp dạy học mới, giúp học sinh nâng cao kỹ năng giao tiếp thực tế hơn.

Với chương trình đào tạo môn ngoại ngữ mới này, mục tiêu của Đề án là học sinh tốt nghiệp THCS đạt trình độ bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam; hoặc trình độ A1 theo Khung tham chiếu chung của châu Âu.

Khánh Hiền