Học viện Ngoại giao chiến thắng trong cuộc thi “Việt Nam CISG Pre-Moot 2019”

(Dân trí) - Cuộc thi “Việt Nam CISG Pre-Moot 2019” nhằm tạo “vườn ươm” tài năng – nơi phát triển và góp phần tạo ra thế hệ các thẩm phán, trọng tài viên, luật sư, chuyên gia có khả năng tham gia tranh tụng quốc tế, từ đó, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

 Cuộc thi “Việt Nam CISG Pre-Moot 2019” do Trường Đại học Ngoại thương(FTU)  hợp tác với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Hội luật Quốc tế Việt Nam (VSIL) và Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế (VBLC) tổ chức.

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, lấy cảm hứng từ cuộc thi Vis Moot quốc tế được tổ chức hàng năm tại Vienna (Áo) và HongKong, cuộc thi Việt Nam CISG Pre-Moot là vòng tập dượt quốc gia cho các đội thi trước khi tham gia đấu trường quốc tế.

Dưới hình thức phiên trọng tài giả định (Moot Arbitration) dựa trên tình huống tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, các thí sinh tham dự cuộc thi sẽ được tìm hiểu không chỉ về các quy định và cách áp dụng CISG trong thực tiễn giải quyết tranh chấp mà còn được thực hành tranh tụng bằng tiếng Anh trước các hội đồng trọng tài bao gồm các chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế.

1.jpg

 

Cuộc thi được phát động từ tháng 11/ 2018 đã thu hút sự tham gia của hơn 30 đội thi là sinh viên tới từ các trường đại học trên cả nước.

Sau hơn 3 tháng triển khai, cuộc thi đã tìm ra được 12 đội thi xuất sắc nhất đến từ 8 trường đại học trên toàn quốc gồm Trường Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Luật – Trường Đại học Kinh tế quốc dân,Trường ĐH Kinh tế-Luật Thành phố Hồ Chí Minh,Học viện ngoại giao.

Vòng tranh tụng của Cuộc thi đã diễn ra trong vòng hai ngày 02 và 03 tháng 03 năm 2019, trong đó 12 đội chơi được chia thành 04 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm. Bốn đội xuất sắc nhất của mỗi bảng đã tranh tài trong trận chung kết ngày 03/03/2019.

Kết quả chung cuộc giải Nhất đã thuộc về đội sinh viên đến từ Học viện Ngoại giao.

 

Công ước Viên về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế của Liên Hợp Quốc (CISG) là một trong các điều ước thành công nhất trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Việt Nam đã gia nhập CISG để trở thành thành viên thứ 84 của Công ước này.

Kể từ ngày 01/01/2017, CISG bắt đầu có hiệu lực tại Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình tham gia vào các điều ước đa phương về thương mại, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về mua bán hàng hóa quốc tế, hướng tới một khung pháp lý hiện đại, công bằng và phù hợp với thông lệ thế giới.

Nhật Hồng