Học viện Kỹ thuật Mật mã khai giảng năm học mới

(Dân trí) - Sáng 15/9, Học viện Kỹ thuật Mật mã đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016-2017.

Học viện Kỹ thuật Mật mã khai giảng năm học mới - 1

Tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Nam Hải- Giám đốc Học viện cho biết, điểm nhấn của năm học 2016- 2017 là lần đầu tiên trong cả nước Học viện Kỹ thuật Mật mã (KTMM) đào tạo khóa 1 kỹ sư “phát triển phần mềm nhúng và di động” nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của lĩnh vực này.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm học tới, theo Thiếu tướng Nguyễn Nam Hải, Học viện sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng đào tạo trên tất cả các mặt từ chất lượng đội ngũ giảng viên, nội dung giáo trình, công tác khảo thí và đào tạo…Đồng thời, xây dựng môi trường đào tạo chính quy, hiện đại gắn với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy, nghiên cứu của đội ngũ giảng viên, sự chủ động, sáng tạo của học viên và sinh viên trong học tập; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và triển khai đào tạo hiệu quả chất lượng tại cơ sở phía Nam.

Học viện Kỹ thuật Mật mã khai giảng năm học mới - 2

Trong lễ khai giảng, Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã biểu dương những thành tích đạt được của Học viện Kỹ thuật Mật mã trong năm học vừa qua, Thiếu tướng Sơn nhấn mạnh thêm: “Công tác xây dựng đội ngũ cần chú trọng từ cán bộ, giảng viên đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở các cơ sở trong và ngoài nước; Tăng cường, mở rộng mối quan hệ hợp tác đào tạo nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế, làm tốt nhiệm vụ đào tạo hợp tác quốc tế cho nước Lào và Campuchia”.

Được biết, tổng số sinh viên của Học viện KTMM hiện nay là 3800. Tỉ lệ sinh viên Dân sự ra trường có việc làm trên 80%.

Thùy Dung