Học viện Cảnh sát nhân dân mít tinh kỷ niệm 45 năm thành lập

(Dân trí) - Sáng nay 14/10, Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 45 năm thành lập Học viện cảnh sát nhân, khai giảng năm học 2013-2014 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Sau lễ chào cờ, toàn thể nhà trường đã dành phút mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của quân đội Việt Nam.

Học viên Học viện Cảnh sát nhân dân trong Lễ mít tinh


Học viên Học viện Cảnh sát nhân dân trong Lễ mít tinh

Học viên Học viện Cảnh sát nhân dân trong Lễ mít tinh

Học viên Học viện Cảnh sát nhân dân trong Lễ mít tinh

Học viên Học viện Cảnh sát nhân dân trong Lễ mít tinh
 
Sau 45 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã đào tạo được 39 khóa đại học chính quy, 22 khóa đàotạo Thạc sĩ và 19 khóa đào tạo Tiến sĩ với hơn 4 vạn cán bộ, trong đó có hơn 3 vạn cử nhân, gần 2000 Thạc sĩ, hơn 200 Tiến sĩ, hơn 6.000 lượt cán bộ chỉ huy đã tốt nghiệp ra trường, bổ sung nguồn nhân lực quan trọng cho xã hội. Hiện nay Học viện có 6 GS, 17 PGS, 82 Tiến sĩ, hơn 250 Thạc sĩ, hơn 150 giảng viên chính và nhà trường có số lượng giảng viên có trình độ cao nhiều nhất trong các trường CAND.

Hầu hết các cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của lực lượng CSND VN đều được đào tạo rèn luyện tại Học viện. Nhiều cựu học viên của Học viện đã trở thành tướng lĩnh, lãnh đạo cao cấp của ngành công an, cảnh sát nhiều nước bạn”.

Thiếu tướng, GS, TS. Nguyễn Xuân Yêm - Giám đốc Học viện cho biết: “Học viện CSND là một trong những đơn vị đi đầu về hợp tác quốc tế của lực lượng CAND. Học viện đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với 17 Học viện, nhà trường Cảnh sát thế giới và là thành viên của nhiều tổ chức Cảnh sát quốc tế. Từ năm 2010, Học viện đã liên kết đào tạo hệ Thạc sĩ về lãnh đạo, quản lý tư pháp hình sự với trường ĐH Tổng hợp Maryland, Hoa Kỳ, dạy và học bằng tiếng Anh. Năm 2013, Học viện CSND đã trở thành thành viên của Hiệp hội các Học viện cảnh sát thế giới INTERPA. Qua đây, khẳng định vai trò của Học viện CSND Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Vào tháng 5/2012, Học viện CSND đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là sự kiện đánh dấu chặng đường phát triển của Học viện CSND. Tháng 6/2013, Bộ trưởng Bộ Công an đã phê duyệt Đề án Phát triển Học viện Cảnh sát nhân dân thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành Công an. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2013 – 2014, Học viện CSND vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất".

Đánh giá cao sự lớn mạnh về mọi mặt của Học viện CAND, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước,  Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã biểu dương những cố gắng nỗ lực mà các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên Học viện CSND đã đạt được suốt 45 năm qua.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã gắn

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã gắn

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã gắn
Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất lên lá cờ quyết thắng của Học viện CSN

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị: “Học viện CSND tập trung hơn nữa đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, thầy cô giáo, học viên của Học viện, mỗi cán bộ quản lý, thầy cô giáo phải là tấm gương sáng về mọi mặt để học viên noi theo, thực hiện tốt 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, Học viện cần đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo theo tinh thần Nghị quyết TƯ 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo hướng nâng cao năng lực, tư duy sáng tạo của người học, tăng cường khả năng ứng dụng thực tiễn các kiến thức đã học, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và các đơn vị sử dụng để công tác đào tạo của nhà trường ngày càng phục vụ đắc lực thực tiễn chiến đấu, công tác của lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng rằng, phát huy những thành tích vẻ vang sau 45 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện CSND sớm trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Bộ Công an và của Quốc gia.

Sau buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã dâng hương, đánh trống khai trường và khai trương Thư viện nghiệp vụ cảnh sát tại Học viện.

Hồng Hạnh


Hồng Hạnh


Hồng Hạnh


Hồng Hạnh

Hồng Hạnh