Học viện Cảnh sát nhân dân duyệt binh mừng năm học mới

(Dân trí) - Sáng nay (11/10), Học viện Cảnh sát Nhân Dân Việt Nam long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2018 – 2019 và duyệt binh chào tân sinh viên khóa D44, cao học khóa 27.

Học viện Cảnh sát nhân dân duyệt binh mừng năm học mới - 1

Tới dự Lễ khai giảng có đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Bộ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ gửi lãng hoa chúc mừng.

Đại tá Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân Dân (HVCSND) phát biểu, trải qua 50 năm xây dựng, hình thành và phát triển; ngôi trường có quy mô lớn nhất, điểm thi đầu vào thuộc top các trường lấy điểm cao nhất, cùng đội ngũ giảng viên, cán bộ, công nhân viên chức có trình độ cao nhiều nhất trong toàn ngành lực lượng vũ trang Công an nhân dân.

Tính đến nay, Học viện có 18 Giáo sư, 41 Phó Giáo sư, 126 Tiến sĩ, 400 Thạc sỹ và 178 giảng viên chính thức. Cùng với đó, năm học 2017-2018 vừa qua lãnh đạo Nhà trường đã chỉ đạo nghiên cứu khoa học và tổ chức biên soạn gần 500 công trình nghiên cứu, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và bồi dưỡng học viên cả nước.

Được biết, Học viện Cảnh sát đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong giáo dục; Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tặng huân chương lao động hạng Nhất; cùng hàng trăm bằng khen của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương cho học viện và cán bộ giáo viên nói riêng.


Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Bùi Văn Nam đánh trống khai giảng năm học mới 2018 – 2019.

Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Bùi Văn Nam đánh trống khai giảng năm học mới 2018 – 2019.

Đồng thời, Đại tá Trần Minh Hưởng khẳng định, chủ đề của toàn trường năm học 2018-2019 là “Xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân trở thành trường trọng điểm, đạt chuẩn quốc gia” với khẩu hiệu hành động “4 thi đua, 3 đột phá”. Cụ thể, “4 thi đua” gồm thi đua quản lý tốt; thi đua dạy tốt, học tốt; thi đua nghiên cứu khoa học tốt và thi đua phục vụ tốt. “3 đột phát” gồm đột phát về xây dựng đội ngũ cán bộ; đột phá về công tác giảng dạy và đột phá về công tác quản lý học viên.

Biểu dương các thành tích của HVCSND đã đạt được trong năm học vừa qua, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Học viện đã và đang đào tạo hơn 15.000 sỹ quan, hạ sỹ quan ở trình độ đại học và sau đại học cho lực lượng Công an nhân dân. Đặc biệt, học viện đã có những đóng góp to lớn cho nước bạn Lào, Campuchia trong đào tạo cán bộ nguồn và xây dựng các cơ sở đào tạo cấp quốc gia về An ninh và Cảnh sát.

Học viện Cảnh sát nhân dân duyệt binh mừng năm học mới - 3

Thay mặt Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam đề nghị HVCSND cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc hơn; phát huy vị thế là một trung tâm đào tạo nghiên cứu hàng đầu ngành Công an. Cụ thể:

Học viện phải nhận thức sâu sắc về thực trạng và thách thức đang đặt ra đối với công tác giáo dục chuyên môn toàn ngành nói chung để tích cực đổi mới đưa công tác đào tạo, huấn luyện bám sát với thực tiễn, kịp thời đảm bảo công tác an ninh, trật tự xã hội trong thời kì hội nhập mới.

Đồng thời, cần chú trọng phát triển trình độ giảng viên, cán bộ, là tấm gương trong việc rèn luyện đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng cho sinh viên noi theo. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo đi vào chiều sâu, coi trọng chất lượng sinh viên; kiên quyết bài trừ các hiện tượng tiêu cực ánh hưởng xấu đến hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, Thượng tướng Nam nhấn mạnh, Học viên tập trung tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý, giáo dục học viên và nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo sinh viên quốc tế và ứng dụng các kết quả nghiên cứu phù hợp với năng lực, trình độ của học viên. Đi đôi với công tác này, cần có một hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại phục vụ tối đa nhu cầu học tập, vui chơi và rèn luyện trong đời sống của cán bộ, giảng viên và học viên tại trường.

Cuối cùng, Thượng tướng Bùi Văn Nam, dặn dò học viên khóa D44 và cao học khóa 27 phải nỗ lực, học tập, rèn luyện thật tốt, lĩnh hội tri thức khoa học đi đôi với trau dồi bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống của người Công an cách mạng trong Nhà trường.

Một số hình ảnh lễ duyệt binh trong Lễ khai giảng sáng nay:

Học viện Cảnh sát nhân dân duyệt binh mừng năm học mới - 4
Học viện Cảnh sát nhân dân duyệt binh mừng năm học mới - 5
Học viện Cảnh sát nhân dân duyệt binh mừng năm học mới - 6

Hà Cường