Học trò tìm hiểu về an toàn giao thông trước Tết

(Dân trí) - Gần 1.000 học sinh Trường tiểu học Trương Định, quận 12, TPHCM vừa tham gia Ngày hội “Bé vui cùng giao thông” với chủ đề sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cũng như củng cố kiến thức về an toàn giao thông trước kỳ nghỉ Tết dài ngày.

Theo đó, các em học sinh cùng tham gia các trò chơi liên quan đến an toàn giao thông, được xem các tiết mục biểu diễn đặc sắc. Thông qua đó trang bị cho các em kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đặc biệt là đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và đúng cách.

Đồng thời, các em cũng được nhắc nhở, dặn dò về việc nghiêm chỉnh chấp an an toàn trong khi tham gia giao thông và dịp Tết cùng gia đình. Vào những ngày Tết, tai nạn giao thông tăng cao hơn ngày thường, trong đó các nguy cơ đối với trẻ em rất lớn.

Học trò Trường tiểu học Trương Định, TPHCM thông qua trò chơi tìm hiểu về luật an toàn giao thông
Học trò Trường tiểu học Trương Định, TPHCM thông qua trò chơi tìm hiểu về luật an toàn giao thông.

Chương trình này nằm trong khuôn khổ dự án Mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho gia đình do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ GD-ĐT chỉ đạo và phối hợp với Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á. Sau khi diễn ra tại Trường tiểu học Trương Định, các hoạt động động ngoại khóa tương tự tiếp tục được thực hiện tại các trường còn lại thuộc dự án khác trong tháng Hai và tháng Ba.

Tổng dự án trao tặng khoảng 8.200 mũ bảo hiểm cho học sinh và giáo viên tại 9 trường tiểu học, trong đó tỉnh Trà Vinh 5 trường và TPHCM 4 trường. Dự án cũng trrợ giá gần 4.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho phụ huynh.

Theo kết quả khảo sát, hiện tỷ lệ trẻ em có đội mũ bảo hiểm tại các trường dự án ở tỉnh Trà Vinh chỉ ở mức dưới 30%, trong khi mức trung bình ở các thành phố như TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng là 38%.

Hoài Nam
 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!