Học tập Hàn Quốc, Dongsim Việt Nam phát triển giáo dục mầm non tại Việt Nam

Chỉ sau 1 năm ra mắt, Dongsim Việt Nam nhanh chóng triển khai chương trình Khoa học diệu kỳ bản quyền Hàn Quốc tới hơn 150 trường mầm non tư thục tại miền Bắc và miền Trung.

Theo Tổng cục Thống kê, số lượng trẻ trong độ tuổi mầm non tại Việt Nam ước tính đến năm 2020 khoảng là 5,6 triệu trẻ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do hạn chế nên hệ thống trường công không thể mở rộng. Cũng từ đó, để đáp ứng nhu cầu giáo dục cho trẻ, các khối trường tư thục đã liên tục phát triển trong những năm qua.

Giáo dục mầm non đứng trước thách thức về chất lượng dạy và học.
Giáo dục mầm non đứng trước thách thức về chất lượng dạy và học.

Tuy vậy, với việc các trường tư thục phát triển nhanh đã khiến nhiều bậc phụ huynh lo ngại về chất lượng dạy và học của trẻ. Nhận biết được điều này, Dongsim đã tiên phong áp dụng xây dựng mô hình giáo dục của Hàn Quốc tới các trường mầm non tại Việt Nam với mục tiêu đạt chuẩn về quy mô cũng như chất lượng giáo dục.

Được hình thành từ sự hợp tác giữa Egroup và Dongsim Hàn Quốc, một trong những Tập đoàn giáo dục hàng đầu của Hàn Quốc trong lĩnh vực giáo dục mầm non với về dày 54 năm, chỉ trong vòng 1 năm, Dongsim Việt Nam ngay lập tức đã nhanh chóng triển khai chương Khoa học diệu kỳ tới hơn 150 trường mầm non tư thục tại miền Bắc và miền Trung.

Với chương trình Khoa học diệu kỳ bản quyền Hàn Quốc – chương trình về khoa học dành cho lứa tuổi mầm non đầu tiên tại Việt Nam đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo thẩm định và cấp phép. Từ đó, Dongsim Việt Nam đã góp phần mang môi trường học tập được thiết kế chuẩn, phù hợp với lứa tuổi mầm non và áp dụng phương thức giảng dạy tiên tiến nhằm khích lệ trí tò mò và mở rộng vốn hiểu biết về thế giới bên ngoài của trẻ. Chương trình cũng phát triển kỹ năng giao tiếp, tập trung; rèn luyện khả năng diễn đạt, tư duy khoa học và giúp trẻ nhận biết các nguy hiểm thường ngày.

Nhiều giáo viên, phụ huynh dành sự quan tâm lớn đến chương trình Khoa học diệu kỳ.
Nhiều giáo viên, phụ huynh dành sự quan tâm lớn đến chương trình Khoa học diệu kỳ.

Cùng với đó, nhằm mang lại những kiến thức mới từ mô hình tới phương pháp giáo dục cho trẻ mầm non tại Hàn Quốc, hơn 90 hiệu trưởng các trường mầm non và đại diện các công ty phát triển về giáo dục mầm non đã tham gia chuyến đi trải nghiệm thực tế và tìm hiểu các kiến thức về nền giáo dục mầm non tại Hàn Quốc trong chương trình 2017 Dongsim’s Edutour do Công ty Dongsim Việt Nam tổ chức.

Thông qua Dongsim’s Edutour 2017, chị Phạm Oanh - Hiệu trưởng trường mầm non Panda House cho biết: "Điều ấn tượng nhất của tôi về giáo dục mầm non tại Hàn Quốc đó là phương pháp dạy học rất đặc biệt và độc đáo, từ đó trẻ có thể phát huy các tiềm năng của bản thân một cách rất tự nhiên mà không hề bị gò bó hay bắt buộc phải theo một chương trình nhất định nào đó. Điều này tôi thấy rất hay nếu có thể áp dụng trong các chương trình dạy học tại Việt Nam.”

Song song với việc phát triển chương trình học, Dongsim Việt Nam cũng chú trọng đặc biệt đến việc đào tạo giáo viên giảng dạy cho chương trình Khoa học diệu kỳ. Bằng việc ký kết hợp tác đào tạo cùng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương và Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng, các khóa đào tạo của Dongsim ngoài kiến thức chính thì một phần chương trình đào tạo với trọng tâm rèn luyện kỹ năng mềm bằng những phương pháp tạo động lực giảng dạy cho giáo viên.

Dongsim Việt Nam tổ chức thành công lễ tri ân khách hàng, khép lại một năm phát triển thành công.
Dongsim Việt Nam tổ chức thành công lễ tri ân khách hàng, khép lại một năm phát triển thành công.

Trên thưc tế, ngành giáo dục mầm non Hàn Quốc đã phát triển tại Việt Nam trong khoảng 5 năm trở lại đây, không chỉ được những người làm trong ngành giáo dục tìm hiểu mà còn đông đảo các bậc phụ huynh quan tâm.

Với các phương pháp giáo dục khác biệt, văn minh và hiện đại, phù hợp với nhu cầu và xu hướng giáo dục mới, những chương trình này đã và đang dần thay đổi “lối mòn” trong tư duy giáo dục mầm non từ trước đến nay. Đây cũng là cơ sở để Dongsim Việt Nam triển khai đại trà chương trình học tới toàn bộ các trường mầm non khu vực phía Bắc và miền Trung của Việt Nam trong năm 2018 nhằm giúp trẻ em Việt Nam được tiếp cận môi trường giáo dục tiên tiến và hiệu quả ngay từ thủa ấu thơ.

Nhằm tri ân các khách hàng đã tin tưởng và sử dụng các chương trình, dịch vụ của công ty trong suốt thời gian qua, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh mới trong lĩnh vực giáo dục mầm non, công ty Dongsim Việt nam đã tổ chức thành công Lễ Tri ân khách hàng tại Hà Nội vào ngày 13/1/2018 vừa qua.

Sự kiện có sự tham dự của Ông Lee Sung Gun – Tổng giám đốc Dongsim Việt Nam; Ông Jeong Sin – Chủ tịch hội đồng quản trị Dongsim Hàn Quốc; Bà Park Jihae - chuyên gia giáo dục mầm non Dongsim Hàn Quốc; cùng hơn 300 khách hàng là các chủ trường, hiệu trường trường mầm non khu vực phía Bắc.

Tại sự kiện lần này, ông Lee Sung Gun – Tổng Giám đốc Dongsim Việt Nam đã gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả khách hàng, chia sẻ các thành tựu mà công ty đã đạt được trong 1 năm vừa qua. Mở ra những cơ hội hợp tác kinh doanh mới và chính sách bán hàng ưu đãi với mức giá chỉ từ 115.000 đến 135.000 đồng/sản phẩm dành riêng cho khách hàng tham dự sự kiện.

Mọi thông tin về Dongsim bạn đọc vui lòng liên hệ hotline: 0986 035 223 truy cập: http://dongsim.vn/