Quảng Bình:

Học sinh Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp chiếm lĩnh giải trong cuộc thi HSG Quốc gia

(Dân trí) - Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2017-2018, Quảng Bình có 38 học sinh đạt giải thì có tới 37 học sinh của Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp.

Sáng 2/2, ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Bình cho biết, tại kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) Quốc gia THPT năm học 2017-2018, Quảng Bình có 38 học sinh đạt giải. Đây là kỳ thi có số lượng học sinh đạt giải cao nhất từ năm học 2010-2011 đến nay.

Theo ông Nhân, trong số các học sinh đạt giải đa số đều thuộc về Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp (37/38 giải), có một giải Khuyến khích môn Toán thuộc về học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn.

Cũng theo ông Nhân, thông thường có hai môn khó đạt giải là Toán và Tiếng Anh thì năm nay lại đạt được những kết quả ngoài mong đợi. Trong đó, Toán có 7/8 em đạt giải (3 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích); Tiếng Anh có 4/6 em đạt giải chính thức (1 giải Nhì và 3 giải Ba).

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Bình trao thưởng cho các em học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) Quốc gia THPT năm học 2017-2018 (Ảnh: N.H)
Lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Bình trao thưởng cho các em học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) Quốc gia THPT năm học 2017-2018 (Ảnh: N.H)

Riêng hai đội tuyển Địa lý và Lịch sử, 100% học sinh dự thi đều đạt giải. Trong đó, môn Địa lý có 2 giải Nhì, 1 giải Ba và 5 giải Khuyến khích; môn Lịch sử có 8/8 học sinh tham gia đều đạt giải, với 4 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Đặc biệt, 3 em đạt giải Nhì của đội tuyển Toán là Hoàng Nhật Tuấn, Lê Hoàng Long và Lê Đình Hải (học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp) đã được Bộ Giáo dục - Đào tạo chọn vào đội dự tuyển Olympic Toán Quốc tế năm 2018.

Đặng Tài