Học sinh TPHCM nghỉ Tết Ất Mùi 11 ngày

(Dân trí) - Theo lịch kế hoạch thời gian năm học của UBND TPHCM, học sinh toàn thành phố từ mầm non đến phổ thông sẽ nghỉ Tết nguyên đán Ất Mùi 11 ngày.

Cụ thể, ngày nghỉ Tết bắt đầu từ 13/2/2015 (25 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 23/2/2015 (mùng 5 tháng 1 Âm lịch). Các em sẽ quay lại trường vào ngày mùng 6 Tết.

Như vậy, so với hai năm liên tục gần đây, đây là năm học sinh (HS) được nghỉ Tết ngắn ngày nhất. Tết Nguyên đán 2013 và 2014, HS TPHCM đều được nghỉ Tết kéo dài 16 ngày.

Thời gian nghỉ Tết của con trẻ và phụ huynh tại TPHCM năm nay không chênh lệch nhiều
Thời gian nghỉ Tết của con trẻ và phụ huynh tại TPHCM năm nay không chênh lệch nhiều.

Theo lịch nghỉ Tết chính thức của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, công viên chức được nghỉ liền 9 ngày từ 15/2 đến hết ngày 23/2/2015 (tức là từ 27 đến hết mùng 5 Tết).

Lịch nghỉ Tết năm nay giữa phụ huynh và con trẻ không chênh nhau nhiều sẽ phần nào giảm được khó khăn cho các gia đình trong việc trông con cận và sau Tết. Còn mọi năm, nhiều gia đình có con nhỏ ở TPHCM dịp này luôn phải tất tả lên phương án giữ trẻ khi các em nghỉ sớm và nhập học muộn.

Tết Dương lịch, học sinh sẽ nghỉ 4 ngày theo quy định của Luật Lao động, từ 1/1 đến hết ngày 4/1/2015.

Hoài Nam