Học sinh Thanh Hóa “phớt lờ” luật giao thông

(Dân trí) - Bất chấp quy định điều lệ trường học và Luật giao thông, thời gian qua tình trạng học sinh nhiều trường trên địa bàn Thanh Hóa đi xe máy đến trường vẫn diễn ra, thậm chí đèo 3 không đội mũ bảo hiểm gây nguy hiểm cho chính mình và người đi đường.

Vào đầu buổi hoặc những giờ tan tầm, đứng trước các cổng trường THPT, không khó để bắt gặp hình ảnh các em học sinh (HS) đi xe gắn máy đến trường. Nhiều HS còn "kẹp ba", "kẹp bốn" và dàn hàng ngang rồi lạng lách, đánh võng trên đường phố.
 
Phần đông trong số ấy đều không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe nhưng khi tham gia giao thông thường phóng nhanh, vượt ẩu nên lực lượng chức năng không thể xử lý được hoặc đành “làm ngơ”.
 
Học sinh Thanh Hóa “phớt lờ” luật giao thông - 1
Ba người trên xe đều không đội mũ bảo hiểm.
 
Học sinh Thanh Hóa “phớt lờ” luật giao thông - 2
Học sinh huyện Tĩnh Gia đi xe máy đến trường.
 
Theo ghi nhận của PV Dân trí ngày 24/2, tại Trường THPT chuyên Lam Sơn, hay Trường THPT Đào Duy Từ, phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa vào thời điểm tan trường lúc 11h sáng và 17h chiều có rất nhiều HS đi xe máy đến trường. Đặc biệt, nhiều em HS đi xe không đội mũ bảo hiểm, trong đó có cả những em nữ sinh đi tay ga chở ba, chở bốn.
 
Không chỉ HS ở thành phố mà ở các vùng nông thôn, các huyện, thị đều có tình trạng HS đi xe máy đến trường. Ghi nhận tại các huyện Đông Sơn, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Quảng Xương, Tĩnh Gia…, các em học sinh THPT đến trường bằng xe gắn máy ít hơn. Tuy vậy, không ít HS trong số này ngang nhiên vi phạm luật lệ giao thông, khi đi đường vẫn đánh võng, lạng lách, thậm chí trêu đùa người đi đường, nhiều em có đem theo mũ bảo hiểm nhưng chỉ treo bên hông xe mà không hề đội.  
 
Học sinh Thanh Hóa “phớt lờ” luật giao thông - 3
Ngang nhiên đi giữa phố không đội mũ bảo hiểm.

Thầy Thiều Cao Cường, giáo viên Trường THPT Dương Đình Nghệ, huyện Thiệu Hóa cho biết: “Chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền, giáo dục HS về luật lệ an toàn và ý thức khi tham gia giao thông cho HS Nhà trường cũng quán triệt không cho HS sử dụng xe gắn máy khi đến trường. Nhưng do các em đều gửi xe máy ở bên ngoài nên nhà trường rất khó quản lý. Hơn nữa tình trạng HS chở 3 chở 4 không đội mũ bảo hiểm rất nguy hiểm cho bản thân các em và những người đi đường”.

Đề cập về vấn đề này, cô Đinh Phan Tường Vân, hiệu trưởng Trường THPT Đào Duy Từ, TP Thanh Hóa cho biết: “Việc HS đến trường bằng xe gắn máy là hoàn toàn sai quy định. Nhà trường thường xuyên mở những lớp ngoại khóa, tuyên truyền, giáo dục HS về luật lệ an toàn giao thông. Trường đặc biệt quán triệt HS sử dụng xe gắn máy. Tuy nhiên ngoài giờ học chính khóa các em HS sử dụng xe gắn máy, vi phạm luật an toàn giao thông thì nhà trường khó kiểm soát hết được”.
 
Học sinh Thanh Hóa “phớt lờ” luật giao thông - 4
Nhà trường khó kiểm soát việc các em học sinh đi xe máy ngoài giờ học.
 
Trao đổi với Dân trí, ông Lễ Văn Nguồn, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết: “Đây là một trong những nội dung tuyên truyền, phổ biến quy chế pháp luật đối với HS. Trong điều lệ trường học có cấm HS đi xe máy đến trường. Tình trạng HS vẫn đi xe máy đến trường là do sự phối hợp giữa nhà trường và hội cha mẹ HS chưa tốt. Nhiều bậc phụ huynh còn buông lỏng trong vấn đề quản lý con em mình. Trong báo cáo tháng tới, chúng tôi sẽ rà soát và chỉ đạo các đơn vị trường học kiểm tra về vấn đề này”.
 
Thiết nghĩ, đây là trách nhiệm chung của toàn xã hội, cần có sự quan tâm, phối hợp của nhiều ban nghành chức năng. Mỗi gia đình cần có sự phối hợp với nhà trường trong việc quản lý con trẻ. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần rà soát, chấn chỉnh tình trạng vi phạm luật giao thông của HS, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Thu Thùy - Cao Tuân - Duy Tuyên