Học sinh Tắk Pổ, Trà Leng rộn ràng trong ngày khai giảng

Công Bính

(Dân trí) - Sáng nay 5/9, học sinh huyện Nam Trà My, Quảng Nam nô nức đến trường dự lễ khai giảng. Nhiều ngôi trường bị ảnh hưởng nặng nề bởi vụ sạt lở cuối năm 2020 như Trà Leng, Tắk Pổ nay đã sửa sang lại.

Tình hình dịch Covid-19 tại tỉnh Quảng Nam đang có nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực, nhiều nơi được kiểm soát tốt và nhiều "vùng xanh" an toàn, học sinh được đến trường dự lễ khai giảng và bắt đầu tuần học đầu tiên năm học 2021-2022.

Tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, hôm nay  5/9, hơn 350 học sinh nô nức đến trường sau kỳ nghỉ hè.

Học sinh Tắk Pổ, Trà Leng rộn ràng trong ngày khai giảng - 1

Các em học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My khai giảng năm học mới sáng 5/9. 

Trà Leng là xã miền núi từng gánh chịu hậu quả nặng nề sau các đợt sạt lở núi nghiêm trọng hồi cuối năm 2020. Thiên tai khiến nhiều người mất, nhà dân và trường học bị sập, trong đó có trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng.

Hôm nay 5/9, ngày khai giảng năm học mới 2021 - 2022, trường đã được sửa sang, xây mới an toàn cho thầy trò dạy và học.

Học sinh Tắk Pổ, Trà Leng rộn ràng trong ngày khai giảng - 2

Trong năm học mới này, trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng có 354 em học sinh.

Học sinh Tắk Pổ, Trà Leng rộn ràng trong ngày khai giảng - 3

"Ngày đầu tiên đi học, cô dắt tay đến trường....".

Cô Lê Thị Phi Yến - giáo viên của trường - chia sẻ, lễ khai giảng của trường được tổ chức gọn nhẹ, tất cả học sinh các khối lớp đều tham dự.

"Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới, trước đó, các thầy cô giáo đã chăm chút trang trí, tạo cảnh quan trường lớp sạch đẹp để đón các em trở lại trường", cô Yến cho biết.

Học sinh Tắk Pổ, Trà Leng rộn ràng trong ngày khai giảng - 4

Lễ khai giảng năm học mới tại điểm trường Tắk Pổ, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My.

Là "vùng xanh", không có ca mắc Covid-19, song nhà trường vẫn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nhà trường bố trí giáo viên hướng dẫn đón các em lớp Một vào trường, đo thân nhiệt và hướng dẫn các em rửa tay sát khuẩn cẩn thận trước khi vào trường, lớp. Thầy trò đều mang khẩu trang.

Học sinh Tắk Pổ, Trà Leng rộn ràng trong ngày khai giảng - 5

Cô Trà Thị Thu - giáo viên phụ trách điểm trường Tắk Pổ, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My cùng các em học sinh trong ngày khai giảng. Nơi đây, dịch Covid-19 chưa xuất hiện nên các em được đến trường khai giảng và học tại lớp, không phải học online.

Xã Phước Thành, huyện Phước Sơn ở Quảng Nam cũng là địa bàn bị ảnh hưởng thiên tai nặng vào cuối năm 2020. 

Trong điều kiện còn khó khăn của vùng ảnh hưởng thiên tai, chính quyền địa phương cùng ngành giáo dục luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các em học sinh được đến trường trong ngày khai giảng.

Học sinh Tắk Pổ, Trà Leng rộn ràng trong ngày khai giảng - 6

Lễ khai giảng tại trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và Trung học cơ sở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn.

Thầy Trần Đình Ngộ - Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và Trung học cơ sở xã Phước Lộc - cho biết: "Là xã xa nhất của huyện, lại bị ảnh hưởng nặng nề trong cơn bão số 9 năm ngoái, nhưng hiện nay, tâm thế thầy cô giáo và học sinh đã rất sẵn sáng bắt đầu năm học mới".

Học sinh Tắk Pổ, Trà Leng rộn ràng trong ngày khai giảng - 7

Trong cơn bão và lũ lịch sử cuối tháng 10/2020, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn bị thiệt hại rất nặng về con người và cơ sở vật chất. Tuy nhiên, huyện Phước Sơn đã chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng và tổ chức dạy học năm học mới 2021-2022.

Ông Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho hay, trong điều kiện huyện Phước Sơn cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19, để chuẩn bị cho năm học mới, huyện đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT tổ chức khai giảng theo hình thức tập trung học sinh các khối lớp đầu tiên của các bậc học và đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

"Dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đợt bão lũ năm 2020 và dịch bệnh Covid-19, song huyện Phước Sơn đã chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng và tổ chức dạy học năm học mới 2021-2022, tạo thuận lợi nhất cho học sinh, giáo viên nói riêng và ngành giáo dục huyện Phước Sơn nói chung hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học", ông Lê Quang Trung nói.

Năm học 2021-2022, toàn tỉnh Quảng Nam có gần 350 nghìn học sinh các cấp của hơn 800 trường học mầm non, tiểu học, THCS, THPT.

Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cho hay, năm học mới được xác định chủ đề tiếp tục xây dựng trường học an toàn, thân thiện, hạnh phúc.

Toàn ngành GD tỉnh đồng thời tập trung đổi mới hiệu quả phương pháp dạy và học, nhất là dạy học trực tuyến để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống của diễn biến dịch bệnh Covid-19, nâng cao chất lượng giáo dục.