Kiên Giang:

Học sinh rèn chữ trong “hộp tôn” sắp được vào trường mới

(Dân trí) - Dự kiến vào ngày 13/9 tới, thầy và trò điểm lẻ trường THCS Giồng Kè (xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) sẽ được học ở trường mới xây thay vì phải rèn chữ trong “hộp tôn”.

Cô Nguyễn Thị Thanh Hà - Hiệu trưởng trường THCS Giồng Kè cho biết, từ bài phản ánh “Xót xa nhìn học sinh rèn chữ trong “hộp tôn” trên báo Dân trí. Sau đó nhóm Nốt Lặng ở TP Hồ Chí Minh vận động gần 200 triệu đồng để giúp nhà trường xây mới 3 phòng học tại điểm lẻ Giồng Kè (xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

Qua hơn 2 tháng thi công đến nay 3 phòng học cơ bản hoàn thành phần thô. Hiện tại các thợ đang tiếp tục hoàn thành phần tô tường, lót nền, đóng la phông… Nếu tiến độ công việc diễn ra như hiện tại thì 3 phòng học mới này sẽ hoàn thành vào 13/9 tới.

3 phòng học mới tại điểm lẻ trường THCS Giồng Kè sắp hoàn thành.

Trong năm học 2016 - 2017, tại điểm lẻ Giồng Kè có 85 học sinh (cấp tiểu học và THCS) chia ra 6 lớp; buổi sáng lớp 1,2 và lớp 3; buổi chiều lớp 4, 5 và lớp 7.

Em Danh Thị Đào - lớp 3 đang học tại điểm lẻ trường THCS Giồng Kè cho biết: "Từ hôm nhập học đên giờ, tụi cháu vẫn còn phải học ở trường cũ nên mỗi khi mưa, gió... chúng cháu lo trường sập lắm. Tụi cháu mong trường mới sớm hoàn thành để tụi cháu học hành yên tâm và mát mẻ hơn trường cũ".

Dự kiến 3 phòng học mới sẽ hoàn thành vào 13/9.
Dự kiến 3 phòng học mới sẽ hoàn thành vào 13/9.

Cô Hà cho biết, thầy cô và học sinh tại điểm lẻ này rất mong ngôi trường mới hoàn thành đúng dịp khai giảng, tuy nhiên do thời tiết và nhiều yếu tố khác nên việc thi công có chậm so với kế hoạch. Hiệnnhà trường còn đang lo bàn ghế cho học sinh ngồi học khi trường mới hoàn thành.

Do trường mới chưa hoàn thành nên các em học sinh vẫn còn rèn chữ trong cái hộp tôn.
Do trường mới chưa hoàn thành nên các em học sinh vẫn còn rèn chữ trong cái "hộp tôn".

Theo cô Hà, các bàn ghế ở 3 phòng học cũ đã hư hỏng nặng nên không sử dụng được nữa. Vừa qua, nhà trường có đi xin được một số bộ bàn ghế bị dạt ra ở các trường trên địa bàn mang về sử dụng thì vẫn còn thiếu đến 17 bộ bàn ghế (loại bàn dành cho 4 học sinh). Ban giám hiệu nhà trường đã đi khảo sát tại một số cơ sở cung cấp bàn ghế học sinh thì một bộ bàn ghế (loại dành cho 2 học sinh) giá thấp nhất là 1,1 triệu đồng.

Ước mơ của thầy trò điểm lẻ Giồng Kè về một ngôi trường mới sắp thành hiện thực nhưng các em học sinh nơi đây rất cần những bộ bàn ghế mới, đúng qui cách để việc học hành các em tốt hơn.
Ước mơ của thầy trò điểm lẻ Giồng Kè về một ngôi trường mới sắp thành hiện thực nhưng các em học sinh nơi đây rất cần những bộ bàn ghế mới, đúng qui cách để việc học hành các em tốt hơn.

“Nếu dùng loại bộ bàn ghế dành cho 2 học sinh thì 3 phòng học này cần thêm 34 bộ. Với giá mỗi bộ mà nhà trường đi khảo sát vừa qua thì tổng số tiền mua bàn ghế mà nhà trường cần là 37.400.000 đồng. Đây là một khoản kinh phí rất lớn đối với nhà trường, vì đa phần phụ huynh ở đây đều làm ruộng, kinh tế khó khăn nên việc vận động tại địa phương là vô cùng khó khăn” - cô Hà chia sẻ.

Nguyễn Hành