Học sinh Quốc học Huế giành giải Nhất cuộc thi về du lịch

(Dân trí) - Vượt qua hơn 32.000 thí sinh đến từ 2000 trường THPT trên cả nước, em Nguyễn Trung Hiếu, học sinh trường THPT Quốc học-Huế giành giải nhất cuộc thi Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội sau khi trải qua phần thi hùng biện và vấn đáp ở buổi thi chung kết diễn ra hôm nay 14/6.

Cuộc thi "Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội" do Tổng cục Du lịch và trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn tổ chức từ tháng 1 đến nay. Cuộc thi  này đã thu hút sự tham gia của hơn 32.000 thí sinh đến từ gần 2.000 trường THPT trên toàn quốc, theo các hình thức: trực tuyến, viết bài luận và hùng biện.

Thí sinh Nguyễn Trung Hiếu giành giải Nhất
Thí sinh Nguyễn Trung Hiếu giành giải Nhất

Sau 3 vòng thi căng thẳng, cuộc thi đã chọn ra 10 gương mặt xuất sắc nhất tham dự vòng thi chung kết được truyền hình trực tiếp hôm nay 14/6. Phần đầu vòng chung kết, 10 thí sinh đã trải qua phần thi hùng biện để chọn ra 5 thí sinh xuất sắc nhất tham dự phần thi trả lời vấn đáp trực tiếp của ban giám khảo.

Trong phần này, 5 thí sinh đều thể hiện sự tự tin, hiểu biết của mình về vấn đề du lịch cũng như đề xuất những ý kiến của mình giúp cho du lịch nước nhà ngày càng phát triển bền vững. Trước câu hỏi về cách giảm thiểu biến đổi khí hậu tác động tới du lịch, thí sinh Nguyễn Hoàng Phương Anh, học sinh trường THPT Dầu Tiếng, Bình Dương) cho rằng cần có biện pháp phòng chống với biến đổi khí hậu như trồng nhiều cây xanh…

Tới phần thi của thí sinh Nguyễn Trung Hiếu - học sinh Trường THPT Quốc học Huế, giám khảo đặt câu hỏi rằng với tư cách là khách du lịch thì em làm gì để phát huy, bảo tồn di sản văn hóa nước nhà. Thí sinh này tự tin trả lời rằng để phát huy và bảo tồn các di sản văn hóa đất nước, bên cạnh việc xây dựng thái độ đúng đắn thì giới trẻ cần tham gia thực hành, trải nghiệm các lớp học nhằm bảo tồn di sản đó như hát ca trù…

Còn thì sinh Nguyễn Thị Yến Linh - học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) cho biết tham gia vào chuyến du lịch xuyên Việt sắp tới em sẽ tìm hiểu nhiều hơn nữa thông điệp du lịch có trách nhiệm để tuyên truyền với cộng đồng. Thí sinh này cũng cho biết sẽ làm những việc nhỏ nhất bảo vệ môi trường như: sử dụng đồ tái chế, kiết kiệm nước…

Trả lời câu hỏi về phát triển du lịch biển đảo Việt Nam một cách có trách nhiệm của giám khảo, thí sinh Huỳnh Thanh Thân - học sinh Trường THPT Trần Bình Trọng (Khánh Hòa) khẳng định rằng cần thiết giữ gìn chủ quyền biển đảo đi đôi với khai thác hợp lý, hiệu quả các tài nguyên biển. 

Thí sinh cuối cùng Tạ Hoài Thương, học sinh trường THPT Bắc Bình (Bình Thuận), trả lời phần câu hỏi của giám khảo bằng lời giới thiệu về quê hương Bình Thuận của mình với nhiều tiềm năng du lịch biển. Em cho rằng cần nâng cao kiến thức phát triển du lịch có trách nhiệm cho người làm du lịch địa phương cũng như khách du lịch đến với thành phố biển xinh đẹp này.

Phát biểu tại buổi chung kết cuộc thi, ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, ngành Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ phát triển thành ngành mũi nhọn, có sản phẩm du lịch chất lượng cao và thương hiệu để cạnh tranh với khu vực và thế giới. Đặc biệt, một trong những định hướng quan trọng mà ngành Du lịch đề cao là du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội. Ông cho rằng du lịch có trách nhiệm đòi hỏi sự tham gia của cộng đồng xã hội mà đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Ông Hưng cho rằng các học sinh tham gia cuộc thi này sẽ là khách du lịch hoặc người tham gia quản lý du lịch trong tương lai. Điều mà lãnh đạo ngành Du lịch mong muốn là các học sinh sẽ hiểu hơn và tích cực đồng hành với ngành theo định hướng du lịch có trách nhiệm trong chặng đường sắp tới.

Thí sinh Nguyễn Trung Hiếu giành giải Nhất
5 thí sinh với tài hùng biện xuất sắc tại chung kết cuộc thi Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội 

Kết thúc vòng thi, ban giám khảo đã đi đến quyết định trao giải quán quân cho thí sinh Nguyễn Trung Hiếu với phần thưởng trị giá 20 triệu đồng. Hai thí sinh Tạ Hoài Thương và Nguyễn Thị Yến Linh đoạt giải Nhì với trị giá phần thưởng 10 triệu đồng/người. Còn hai thí sinh Huỳnh Thanh Thân và Nguyễn Hoàng Phương Anh đã giành giải Ba với giá trị tiền thưởng 4 triệu đồng/người. Ngoài phần thưởng tiền mặt, 5 thí sinh trên đều được thưởng 1 chuyến du lịch xuyên Việt 21 ngày 20 đêm.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cuộc thi cũng trao thưởng cho 5 thí sinh có điểm cao nhất ở vòng 1 cuộc thi với số tiền 3 triệu đồng/người.  Trao 15 giải khuyến khích (2 triệu đồng/người) và trao giải cho 3 trường THPT có số thí sinh tham gia đông nhất (15 triệu đồng/giải).

Lê Phương