Bình Định:

“Học sinh quanh năm xin nhờ xe đến trường” được hỗ trợ 50% phí xe buýt

(Dân trí) - Ngày 11/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Hồ Quốc Dũng cho biết, sẽ mở tuyến xe buýt, đồng thời hỗ trợ 50% phí vé xe hàng tháng cho học sinh ở khu vực Bãi Xép (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) do quanh năm phải xin đi nhờ xe người đi đường đến trường.

Ông Hồ Quốc Dũng cho biết: Nhân dân khu vực 1, 2 của phường Ghềnh Ráng chủ yếu làm nghề khai thác thủy sản gần bờ, cuộc sống còn nghèo khó. Đặc biệt, học sinh ở khu vực này phải đi học 13 km, nhưng hàng ngày phải xin quá giang đến trường rất vất vả. UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Xí nghiệp xe buýt Quy Nhơn bằng mọi cách phải mở tuyến xe buýt, đồng thời tỉnh sẽ hỗ trợ 50% giá vé hàng tháng cho trên 300 học sinh ở khu vực này.


Học sinh ở khu 1, 2 Bãi Xép (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) hàng ngày phải xin xe người đi đường đến trường.

Học sinh ở khu 1, 2 Bãi Xép (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) hàng ngày phải xin xe người đi đường đến trường.

 

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng có văn bản giao Sở GTVT, Ủy ban nhân dân TP Quy Nhơn, Xí nghiệp xe buýt Quy Nhơn khẩn trương tiến hành kiểm tra, khảo sát, đề xuất việc mở tuyến xe buýt và bố trí thời gian phù hợp để phục vụ nhu cầu đi lại của hàng trăm người dân, học sinh đang sinh sống tại khu vực này.

Như Dân trí đã thông tin về việc học sinh ở khu vực Bãi Xép (thuộc phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn), muốn tiếp tục ước mơ học đường. Hàng ngày, các em chầu chực đứng trên QL 1D để xin đi nhờ xe người đi đường đến trường, cách nhà trên 10 km đường đèo dốc quanh co.

Doãn Công