Học sinh ở Nam Phi ngồi học trên sàn nhà vỡ nát

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Một số học sinh tại trường trung học Sebetsa-O-Thole Moputso, Nam Phi, buộc phải ngồi học trong điều kiện mất vệ sinh và nguy hiểm.

Những học sinh tại trường trung học Sebetsa-O-Thole Moputso, Nam Phi, phải tranh giành bàn ghế mỗi sáng khi tới trường.

Các giáo viên và học sinh tại trường trung học này cho biết, với học sinh lớp 8 đến lớp 11, khi đến trường, các em sẽ rơi vào tình cảnh "đến trước được phục vụ trước".

"Em nào đến sớm thì may mắn giành được ghế của những em chưa đến. Cứ 4 học sinh thì có 3 em ngồi chung một bàn để không phải ngồi dưới sàn nhà. Bị ảnh hưởng nhiều nhất là các em học sinh lớp 8. Học sinh quá đông trong những phòng học di động cũ nát", một giáo viên giấu tên cho biết.

Theo giáo viên này, học sinh buộc phải ngồi dưới sàn nhà đã vỡ nát, chia sẻ ghế hoặc thậm chí ngồi trên bàn trong giờ học.

Học sinh ở Nam Phi ngồi học trên sàn nhà vỡ nát - 1

Học sinh ngồi trên sàn nhà vỡ nát tại trường trung học Sebetsa-O-Thole Moputso ở Soweto, Nam Phi (Ảnh: News).

"Chúng em đến từ những trường tiểu học khác, ở trường cũ, chúng em có tất cả mọi thứ còn đến đây thật khó chịu. Chúng em phải tranh giành bàn ghế. Chúng em phải ngồi dưới sàn và bẩn hết quần áo.

Những anh chị học sinh lớp lớn hơn đe dọa chúng em khi chúng em muốn lấy lại ghế của mình. Chúng em sợ các anh chị ấy", một học sinh lớp 8 nói với phóng viên.

Một học sinh khác cho biết cô bé rất hối hận khi đến trường.

"Nếu em biết rằng em đi học trong hoàn cảnh này thì em đã xin bố mẹ đăng ký cho em học ở một trường khác. Lớp học của chúng em không có cửa sổ. Sàn gỗ thì đã bị thủng. Nếu trời mưa thì chúng em sẽ phải xoay xở như thế nào? Chắc là em sẽ không đi học khi trời mưa.

Tại sao em phải đến trường khi biết mình sẽ ướt nhẹp? Nếu mùa đông mà tình trạng này kéo dài thì nhiều bạn cũng sẽ không đến trường được", học sinh này nói.

Sibusiso Ngubane, thành viên ban quản lý trường học, cho biết, việc học sinh phải tranh giành ghế khi tới trường đã xảy ra được một thời gian.

"Kể từ khi tôi làm việc tại trường này, đồ nội thất trường học là thách thức lớn nhất của chúng tôi. Bị ảnh hưởng nhiều nhất là các em học sinh từ lớp 8 đến lớp 11.

Chúng tôi đã thông báo về vấn đề này với sở trong nhiều năm. Những người tiền nhiệm của chúng tôi cũng đã phàn nàn về vấn đề tương tự. Điều đáng ngạc nhiên là nếu chúng tôi yêu cầu một số lượng bàn ghế nhất định, chúng tôi sẽ chỉ nhận được một nửa con số đó.

Học sinh của chúng tôi đang phải vật lộn để tập trung trong lớp học. Liệu có thể kỳ vọng chúng sẽ đạt được kết quả tốt trong những điều kiện học tập như vậy hay không? Chúng tôi đề nghị sở cung cấp đầy đủ nội thất trong lớp học trước khi một số học sinh bất mãn và bỏ học," Ngubane nói.

Đầu tuần trước, sở giáo dục của tỉnh Gauteng, Nam Phi, tuyên bố rằng, từ năm 2021-2022, họ đã chi rất nhiều tiền mua sắm đồ nội thất cho các trường học và hầu hết việc bàn giao thiết bị trường học đã được hoàn thành.

Bộ giáo dục cho biết 459 trường tiểu học và 267 trường trung học ở Nam Phi đã nhận được đồ nội thất trường học trong khoảng thời gian từ năm 2021-2022.

Theo News