Quảng Nam:

Học sinh miền núi “tươm tất” trong lễ khai giảng

(Dân trí) - Trong lễ khai giảng năm học mới sáng 5/9 tại điểm trường Tâk Pổ, thuộc trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập và trường mẫu giáo Phong Lan (xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam), các em học sinh dân tộc đến trường với cờ hoa rực rỡ trên tay, em nào cũng vui vẻ, phấn khởi trong năm học mới.

Cô giáo Trà Thị Thu - phụ trách điểm trường cho biết, điểm trường này có 34 em học sinh là con em đồng bào dân tộc Ca-dong, đời sống còn rất nhiều khó khăn nhưng chính quyền và người dân cũng đã chuẩn bị cho các em đến trường trong ngày khai giảng rất “tươm tất”.

Học sinh miền núi Quảng Nam trong kễ khai giảng

Con đường đến trường của các em học sinh miền núi Nam Trà My

Các em được mặc đồ mới, dép mới và đặc biệt là cờ Tổ quốc trên tay được cô giáo dẫn đến trường trong buổi sáng ở vùng núi Nam Trà My trời mát lạnh.

Học sinh miền núi Quảng Nam trong kễ khai giảng
Học sinh miền núi Quảng Nam trong kễ khai giảng
Học sinh miền núi Quảng Nam trong kễ khai giảng

Cô giáo đưa các em đến trường

Lễ khai giảng đơn sơ với sự chứng kiến của vài phụ huynh cùng 34 em học sinh và cô phụ trách điểm trường. Sau phần hát Quốc ca và chào cờ là “diễn văn” của cô giáo là phần phát biểu cảm nghĩ của đại diện một em học sinh của điểm trường.

Học sinh miền núi Quảng Nam trong kễ khai giảng

Cô giáo đọc "diễn văn" khai giảng

Buổi lễ khai giảng chỉ gói gọi trong vài chục phút nhưng rất đầm ấm, tình cảm của cô trò dành cho nhau, cùng chúc nhau năm học mới nhiều may mắn và thành công. Và từ bây giờ, cô trò cùng gắn bó với nhau trong suốt năm học.

Học sinh miền núi Quảng Nam trong kễ khai giảng

Học sinh phát biểu cảm tưởng trong ngày khai giảng

Cô Thu cho biết, theo quy định các em học sinh đồng bào dân tộc được miễn hoàn toàn học phí và được nhà nước hỗ trợ. Sau mỗi học kì, phụ huynh của các em học sinh này sẽ nhận được kinh phí hỗ trợ.

C.Bính