Học sinh Lào Cai đoạt huy chương vàng cuộc thi Sáng chế Quốc tế

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Hai học sinh lớp 10 Sử - Địa, Trường THPT Chuyên Lào Cai cùng nhóm sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội vừa đoạt huy chương vàng tại Cuộc thi Sáng chế Quốc tế Prix Eiffel 2021.

Học sinh Lào Cai đoạt huy chương vàng cuộc thi Sáng chế Quốc tế - 1

Em Phạm Linh Tú, Đỗ Khánh Duy lớp 10 Sử - Địa, Trường THPT chuyên Lào Cai đã đoạt huy chương vàng tại Cuộc thi Sáng chế Quốc tế Prix Eiffel 2021 diễn ra tại Hội chợ công nghiệp quốc phòng tại Lyon, Pháp (Ảnh: Báo Lào Cai).

Học sinh Lào Cai đoạt huy chương vàng cuộc thi Sáng chế Quốc tế - 2

Nhóm học sinh lớp 10 Sử-Địa Trường THPT chuyên Lào Cai Lào Cai dự thi Cuộc thi Sáng chế Quốc tế Prix Eiffel 2021 qua hình thức online (Ảnh: Báo Lào Cai).

Em Phạm Linh Tú và em Đỗ Khánh Duy là học sinh lớp 10 Sử - Địa, Trường THPT Chuyên Lào Cai cùng nhóm sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội vừa đoạt Huy chương Vàng tại Cuộc thi Sáng chế Quốc tế Prix Eiffel 2021.

Theo thông tin của Trường THPT chuyên Lào Cai (tỉnh Lào Cai), từ ngày 2/9 đến ngày 6/9/2021 qua hình thức kết hợp offline và online, nhóm học sinh Phạm Linh Tú, Đỗ Khánh Duy, Trần Việt Hưng, Nguyễn Hoàng Đàm Thuyên, Nguyễn Hoàng Tùng Lâm đã tham gia cuộc thi Sáng chế Quốc tế Prix Eiffel 2021 nằm trong  hoạt động tại Hội chợ công nghiệp quốc phòng tại Lyon (Pháp) với đề tài: "Nghiên cứu tác dụng của hỗn hợp tinh dầu từ cây diệp hạ châu và cây hoàng kinh để chữa bệnh hoại tử gan tụy cấp (EMS) trên tôm nuôi trong phòng thí nghiệm".

Nội dung đề tài nghiên cứu xác định thành phần hóa học, chiết tách hợp chất và sử dụng thảo dược thiên nhiên là các cây thuốc cỏ diệp hạ châu (cây chó đẻ) và cây hoàng kinh (cỏ roi ngựa) của Việt Nam để tạo ra sản phẩm và thử nghiệm chữa bệnh viêm tụy cấp trên tôm trong phòng thí nghiệm.

Đề tài này do các giáo viên trong câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học, STEM Trường THPT Chuyên Lào Cai hướng dẫn các em thực hiện.

Tham gia cuộc thi, nhóm tác giả trên đã phải trải qua các vòng thẩm định, chấm đề tài, poster và phần trình bày trước giám khảo quốc tế và các câu hỏi- đáp trực tiếp bằng tiếng Anh được quay bằng video và trả lời qua gmail.

Ban giám khảo đánh giá rất cao dự án "Nghiên cứu tác dụng của hỗn hợp tinh dầu từ cây diệp hạ châu và cây hoàng kinh để chữa bệnh hoại tử gan tụy cấp (EMS) trên tôm nuôi trong phòng thí nghiệm" về mặt thực tiễn, bảo vệ môi trường.

Do đó, đề tài đã vinh dự được Ban tổ chức cuộc thi Sáng chế Quốc tế Prix Eiffel 2021 đã quyết định trao huy chương vàng trong chuỗi sự kiện sáng chế tại Lyon (Pháp).